
Những chiếc ổ cứng di động này có thiết kế nhỏ, mỏng, nhẹ và chạy bằng chuẩn truyền dữ liệu (data transfer bus), vì vậy không cần thêm nguồn. Chúng là một giải pháp lý tưởng cho việc di chuyển một lượng lớn dữ liệu.
1. Buffalo MiniStation 500GB
Chiếc ổ cứng có màu trắng bóng mượt này khá tiện lợi và có kích cỡ nhỏ, vừa với túi của bạn. Nó có định dạng FAT32, tuy nhiên bạn có thể dễ dàng định dạng lại cho MAC OS trong phần Disk Utility.

Nó có độ dày 14mm, kết nối USB 3.0 có thể tương thích được với USB 2.0 hiện có ở tất cả các Mac. Tốc độ đọc chỉ dưới mức trung bình nhưng tốc độ ghi khá tốt. Giá khá hợp lý.
2. Freecom Mobile Mg 750GB
Ổ cứng này là của Đức cũng có kích cỡ vừa túi có dung lượng lớn và lớp vỏ magie, nhẹ.

Được định dạng trước cho Mac OS, thiết bị này có kết nối FireWire 800 và USB. Tốc độ kết nối USB ở mức trung bình, và không có cáp FireWire 400-đến-800 cho các Mac cũ.
Thiết kế giảm thiểu kích thước thông minh và chất lượng tốt.
3. G-Drive Slim 320GB

Nhìn qua có thể thấy G-Drive Slim vốn đã được thiết kế cho Mac. Nó có lớp vỏ ngoài bằng nhôm nhẵn mịn, rất hợp với MacBook Pro và được định dạng sẵn cho Mac. Ổ cứng này không có kết nôi FireWire, mà chỉ có USB 2.0.
Nó chỉ dày 10mm và có tổng thể tích chưa đến 105 cm3, nhỏ nhất trong 6 loại, và có giá hơi đắt một chút.
4. Seagate GoFlex Slim 320GB
Đây là ổ cứng đắt nhất trong 6 loại này, chỉ dày có 9mm và thể tích chưa đến 86cm3, nó cũng là thiết bị nhỏ nhất. Cổng USB 3.0 có thể tháo rời được khi cần thay vào bộ nối FireWire 800, và sắp tới sẽ có phiên bản Thunderbolt.

Seagate GoFlex Slim có định dạng NTFS, nhưng có thêm một bộ phận điều khiển (driver) NTFS để cài vào Mac vì vậy Mac vẫn có thể ghi và đọc từ các đĩa định dạng NTFS, rất lý tưởng khi trao đổi các file lớn với PC. Đây là ổ cứng mỏng nhất trong 6 loại này. Nó còn đi kèm với một số phần mềm hữu ích khác.
5. Iomega Prestige 500GB
Trông rất bóng bẩy với lớp vỏ kim loại màu đen, và đây là chiếc ổ cứng duy nhất trong 6 loại có cáp đôi để dẫn nguồn từ 2 cổng USB nếu cần thiết.

Nó có định dạng NTFS, Mac có thể đọc nhưng không ghi được. Nếu bạn không cài đặt driver NTFS cho Mac, thì bạn sẽ phải định dạng lại bằng cách sử dụng Disk Utility.
Thiết bị này cũng có chất lượng rất tốt, đẹp
6. LaCie Rikiki Go 1TB
LaCie Rikiki Go được tích hợp cáp USB, nhưng chỉ dùng được cho laptop. Bạn có thể tháo cáp này ra và thay vào đó là cáp USB chuẩn nếu bạn muốn.

Nó dày 19mm và có thể tích chưa tới 157cm3, nó là chiếc ổ cứng cồng kềnh nhất trong 6 loại nhưng cũng là loại có dung lượng lớn nhất 1TB.
Nó có định dạng NTFS, vì vậy bạn vẫn cần phải định dạng lại trước khi dùng, nếu bạn không có driver NTFS cài trên Mac.
Dưới đây là đồ thị thể hiện kết quả thử nghiệm Benchmarks, đơn vị MB/s:

Theo Techradar