![]() |
Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vừa thông báo về doanh số và lợi nhuận của hãng hôm 4/8 vừa qua. Theo đó, trong quý 2 năm nay, doanh thu của Toyota đạt 57,7 tỷ USD, tăng 9,3%. Lợi nhuận sau thuế lên đến 5,34 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả kỷ lục mà hãng này đạt được trong quý này.
Ngay cả khi con số doanh thu tài chính đạt được kỷ lục, thực tế, lượng tiêu thụ xe cửa hãng này trên toàn cầu đã giảm nhẹ xuống còn 2,1 triệu xe, giảm 127.285 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.
Hầu hết các thị trường lớn của hãng này như: châu Á, châu Âu và ngay cả thị trường nội địa Nhật Bản cũng đã giảm xuống đáng kể. Chỉ trừ có thị trường Bắc Mỹ là đạt được con số tăng trưởng với 18.404 xe, nâng tổng số xe tiêu thụ của toàn thị trường này lên 728.813 chiếc. Nhờ đó, lợi nhuận của Toyot tại thị trường này cũng tăng 1,25 ỷ USD.
Bình luận về kết quả này, Giám đốc Toyota, ông Tetsuya Otake cho biết, lợi nhuận tăng là do những nỗ lực cắt giảm chi phí đáng kể của Toyota. Đồng thời, tỷ giá hối đoái và sự suy giảm của đồng Yên cũng khiến cho sản phẩm của Toyota trở nên cạnh tranh hơn ở thị trường nước ngoài và lợi nhuận tăng đáng kể dù doanh số bán xe đã giảm đi.
Toyota cũng cho biết sẽ điều chỉnh lượng tiêu thụ dự báo trên toàn cầu lên 8,95 triệu xe, so với 8,9 triệu chiếc như dự báo trước đó. Và mức lợi nhuận dự kiến cũng sẽ tăng lên 19,2 tỷ USD. Trong năm tài chính vừa qua, Toyota tiêu thụ 9 triệu xe trên toàn cầu, thu về 18,1 tỷ USD lợi nhuận.
Mới đây, Toyota cũng vừa bị hãng xe sang của Đức Volkswagen giành lấy vị trí dẫn đầu thị trường toàn cầu trong nửa đầu năm nay khi doanh số bán ra chỉ đạt 5,02 triệu chiếc.
