Toyota thông báo sẽ dừng hoạt động ở 2 nhà máy gần cảng Thiên Tân của Trung Quốc, nơi xảy ra loạt vụ nổ kho hóa chất tuần trước làm hơn 100 người chết.

TIN BÀI KHÁC:

Tập đoàn Nhật Bản cho biết sẽ đóng cửa hai nhà máy đến hết ngày thứ Tư (19/8).

{keywords}
Hiện trường vụ nổ được mô tả giống quang cảnh "ngày tận thế". (Ảnh: EPA)

Khuyến cáo sơ tán đã được các nhà chức trách ban hành đối với các khu vực xung quanh hiện trường.

Nhà chức trách Trung Quốc xác nhận đến ngày 16/8 có ít nhất 112 người chết và hơn 700 người phải nhập viện vì thảm họa. Theo Toyota, hơn 50 trong số các nhân viên của hãng ở Thiên Tân bị thương.

Trong một thông báo, Toyota cho biết vụ nổ xảy ra ngày 12/8 đúng dịp nghỉ lễ của tập đoàn nên không bị ảnh hưởng sản xuất ở 3 dây chuyền gần đó. 

{keywords}
Toyota cho biết, hơn 50 nhân viên của tập đoàn bị thương trong vụ nổ. (Ảnh: Getty)

Hãng xe hơi Nhật giải thích, do những khuyến cáo sơ tán hiện thời, cả ba dây chuyền tại Tianjin FAW Toyota Motor Co Ltd sẽ ngừng hoạt động từ ngày 17 đến hết ngày 19/8. 

Khoảng 40% xe hơi nhập khẩu của Trung Quốc vào nước này qua cảng Thiên Tân. 

Thanh Hảo