Mới đây, nhân lễ Sene Dolta, Đoàn công tác Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Nội vụ TP Thủ Đức do ông Lý Hoàng Nam, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, làm trưởng đoàn, đã đi thăm, tặng quà cho 30 hộ dân tộc Khmer là công nhân tại các khu nhà trọ, có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn phường Long Bình.

Đoàn đã trao 30 phần quà trị giá 15 triệu đồng gồm gạo, nhu yếu phẩm và 6 triệu đồng tiền mặt cho các hộ.

{keywords}

Đan viện Thánh Clara 

Tại các nơi đến thăm, ông Lý Hoàng Nam đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc Khmer trong thời gian giãn cách xã hội. Đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương, cố gắng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, ngày 20/9, Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức đã đến thăm và tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Tham gia Đoàn có ông Lý Hoàng Nam, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Bà Nguyễn Hạnh Thảo, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ TP; bà Đặng Trần Nguyên Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.

Đoàn đã đến thăm và tặng bánh trung thu, khẩu trang vải kháng khuẩn cho một số cơ sở tôn giáo, nhà nuôi trẻ mồ côi trên địa bàn TP như: Hội đồng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, Đan viện Thánh Clara, Nhà Nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác (Giáo hội Phật giáo Việt Nam)…

Tại các nơi đến thăm, ông Lý Hoàng Nam ghi nhận việc triển khai tốt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở tôn giáo thời gian qua; đồng thời, mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục vận động Tăng, Ni, Phật tử, tín đồ… thực hiện tốt quy định phòng chống dịch.

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy hi vọng, với tinh thần “tốt đời đẹp đạo”, các cơ sở tôn giáo sẽ luôn đồng hành cùng Đảng bộ và chính quyền TP Thủ Đức, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay với TP sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Hải Anh
Ảnh: Ngân Phương