- Trong 10 tháng qua, Sở GTVT TP.HCM đã xử lý 14 trường hợp tài xế xe buýt phóng nhanh vượt ẩu, 162 lượt tài xế bỏ trạm không đón khách…

Ngày 11/11, tại chương trình “Lắng nghe và Trao đổi” với chủ đề an toàn giao thông do Hội đồng nhân dân thành phố và Đài truyền hình TP.HCM tổ chức, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, trong 10 tháng qua đã xử lý 14 trường hợp tài xế xe buýt phóng nhanh vượt ẩu, 162 lượt tài xế bỏ trạm không đón khách.

“Việc chấn chỉnh thái độ nhân viên xe buýt trong thời gian qua Sở đã làm, chúng tôi đánh giá là có chuyển biến nhưng chưa rõ nét”, ông Cường nói.

Xe buýt tuyến Sài Gòn - Suối Tiên do tài xế Hoàng Văn Thọ (37 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 13 gây tai nạn. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa.

Theo ông Cường, trên địa bàn thành phố, vẫn còn hiện tượng nhân viên xe buýt phóng nhanh vượt ẩu, bỏ trạm không đón khách do biết ở trạm này nhiều người đi xe buýt bằng vé tháng, có thái độ không tốt với hành khách…

“Sắp tới, Sở GTVT thành phố sẽ đào tạo đạo đức cho 800 nhân viên xe buýt”, ông Cường cho biết.

Nhận định số người chết do tai nạn giao thông 10 tháng qua vẫn còn cao so với cả nước, đặc biệt là vẫn còn xảy ra 5 vụ tai nạn nghiên trọng có 3 người chết trở lên, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban an toàn giao thông thành phố cho rằng, nguyên nhân chính vẫn do ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông kém.

“80% tai nạn giao thông do ý thức của người tham gia giao thông kém. Trong đó, đặc biệt là ý thức kém về lưu thông không đúng phần đường (22%), vi phạm tốc độ (trên 12%), tránh và vượt không đúng quy định (10%), vượt đèn đỏ, sử dụng rượu bia…”, ông Tường khẳng định.

Vị phó Ban an toàn giao thông cho biết, trong những tháng cuối năm, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, tổ chức lại giao thông khoa học và hợp lý hơn, xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả vận tải hành khách công cộng… nhằm giảm tai nạn và ùn tắc.

Thượng tá Trần Thanh Trà – Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP.HCM) cũng khẳng định, công an thành phố sẽ tăng cường lực lường tuần tra, kiểm soát, xử phạt mạnh tay những người vi phạm giao thông trong những tháng cuối năm, nhất là những lỗi như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, uống rượu bia, xe chở quá tải, quá khổ…

Trong 10 tháng qua, Công an thành phố cũng đã xử lý trên 800.000 vụ vi phạm giao thông, trong đó xử phạt “nguội” qua hình ảnh là 17.000 trường hợp.

Trong 10 tháng năm 2012, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 679 vụ tai nạn giao thông, làm chết 597 người và làm bị thương 262 người. So với cùng kỳ năm 2011, đã giảm được 149 vụ tai nạn (giảm 18%), giảm được 117 người chết (giảm 16,4%) và giảm được 129 người bị thương (giảm 33%).

Về ùn tắc, trong 10 tháng qua đã xảy ra 2 vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng từ 30 phút trở lên. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 22 vụ ùn tắc.

Tá Lâm