Chiều 10/7, TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM. Theo đó, tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 10/7, TP có tổng cộng 11.615 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, dự báo những ngày tới số ca dương tính nCoV tại TP.HCM tiếp tục tăng cao, hơn 1.000 ca mỗi ngày. Bộ phận thường trực của Bộ Y tế đã chuẩn bị kịch bản mỗi ngày có 1.600 ca nhiễm trên toàn TP. Như vậy, trong 5 ngày tới, có thể TP sẽ tăng thêm 10.000 ca F0.

{keywords}
Một khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Ảnh: Tú Anh.

Trả lời câu hỏi của báo chí trong tình hình số các bệnh ngày càng tăng, TP có tính đến phương án để các F0 không có triệu chứng tự cách ly, điều trị tài nhà, ông Thượng khẳng định, TP chưa có chủ trường này.

“Hiện TP đang tận dụng 15 ngày cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phát hiện sớm F0 và đưa đi cách ly ngay. Việc này, TP có thể thực hiện được. Khi F0 phải tự điều trị là vỡ trận rồi”, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định.

Ông Thượng cho biết, để chuẩn bị ứng phó cho tình hướng xấu, Sở Y tế đang chuẩn bị 50.000 giường để tiếp nhận, điều trị các ca F0. Hiện, đã có sẵn 36.000 giường.

Vừa qua, TP đã triển khai Bệnh viện đã chiến thu dung Covid-19 số 1, số 2, số 3, số 4 và đang chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 5, số 6, số 7, số 8, với số khoảng 30.000 giường. Trong số này có 1.000 giường hồi sức.

Chia sẻ về vấn đề chuyển đổi công năng các bệnh viện, ông Thượng cho biết, bệnh nhân Covid-19 có thể chuyển nặng là do nhanh diễn biến nặng, tổn thương phổi nặng hoặc F0 là người mắc những bệnh lý nền khác. Do đó, TP đang chuẩn bị phương án cấp cứu, điều trị cho 2 loại bệnh này.

"Khi chuyển đổi công năng các bệnh viện, TP ưu tiên chọn bệnh viện đa khoa để chuyển đổi công năng thay vì bệnh viện chuyên khoa. Lý do là để bệnh nhân mắc Covid-19 nhưng có bệnh khác vẫn có thể điều trị", ông Thượng nói.

Phó giám đốc Sở Y tế cho biết, vừa qua có một trường hợp bệnh nhân Covid-19 bị bệnh thận nặng. Bệnh viện Thống Nhất chẩn đoán thủng ruột và chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương. Đến nay, bệnh nhân này được điều trị thành công.

Tú Anh

TP.HCM chuẩn bị 50.000 giường điều trị bệnh nhân Covid-19

TP.HCM chuẩn bị 50.000 giường điều trị bệnh nhân Covid-19

Đó là chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP chiều 10/7.