
Số liệu trên vừa được Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước (gọi tắt là Trung tâm chống ngập ) báo cáo cho Thành ủy và UBND TP.HCM.
Dù thuộc “vùng cao” nhưng mỗi khi trời đổ mưa, người dân ở hẻm 315 Lê Văn Sỹ và hẻm 16 Trần Quang Diệu ( Q. 3, TP.HCM) lại đứng ngồi không yên.
Cuối tháng 8/2010 vừa qua, hàng trăm hộ dân ở khu vực này đã điêu đứng vì một trận ngập chưa từng thấy trong vòng mấy chục năm qua. Nguyên nhân do đơn vị thi công đấu nối cống thoát nước đã chặn bao cát ở hầm ga làm cho nước mưa trong hẻm không thể thoát ra kênh.
![]() |
|
|
Để giảm ngập cấp bách, từ đầu năm đến nay, TP đã nạo vét gần 4.500 km cống, 128 tuyến kênh – rạch - cửa xả với chiều dài trên 16,8 km, sửa chữa hơn 2.200 hầm ga, thay hơn 280 m cống, mở rộng hơn 3.690 miệng thu nước, lắp đặt 183 van kiểm soát triều…
Thế nhưng, mỗi khi mưa lớn gặp triều cường, ngập vẫn hoàn ngập. Đơn cử, tổ hợp mưa + triều xảy ra vào chiều ngày 10/10 đã làm cho 50 điểm ở quận 2,6,8, Bình Thạnh, Thủ Đức… chìm trong nước.
Theo Trung tâm chống ngập, từ đầu năm đến nay, ở khu vực nội thành đã phát sinh 24 điểm ngập, hiện chỉ mới xoá được 6 điểm. Dự kiến, trong năm nay, TP sẽ xoá 36/96 điểm ngập.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia về thoát nước, TP.HCM đã sắp kết thúc mùa mưa nên công tác đánh giá “xoá ngập” tính chính xác sẽ không cao.
Trong khi công tác chống ngập ở nội thành chưa đem lại hiệu quả rõ rệt, ở ngoại thành tình trạng bể bờ bao gây ngập vẫn chưa có hồi kết. Theo thống kê của Trung tâm chống ngập, trong tháng 10/2009 đỉnh triều ở TP.HCM chỉ đạt 1,41 m và không gây bể bờ bao. Thế nhưng, trong tháng 10/2010, đỉnh triều đã đạt 1,48m, phá vỡ 9 đoạn bờ bao ở quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh.
Để khống chế phát sinh khu vực ngập mới, trung tâm đề xuất phương án Nghiên cứu lập quy hoạch và thực hiện điều tiết nước mẫu cho một số khu vực. Theo trung tâm, đây sẽ là bước đột phá quan trọng để tạo ra sự chuyển biến mới về quan điểm ngăn chặn – kiểm soát ngập lụt đô thị…
Tuy nhiên, phương án cụ thể như thế nào chưa thấy Trung tâm chống ngập nêu ra trong bảng báo cáo gửi cho Thành uỷ và UBND TP.HCM.
Ngân Thùy
