
Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP HCM khóa 8 khai mạc sáng nay (10/7), UBND TP đã trình HĐND 12 tờ trình, trong đó có tờ trình xem xét, quyết định điều chỉnh mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trực thuộc UBND TP từ năm học 2013-2014 đến năm 2014-2015.
![]() |
|
Các mức học phí UBND TPHCM đề xuất tăng cao so với mức cũ từ 3 đến 5 lần. |
Theo lý giải của UBDN TP, mức thu học phí công lập hiện nay trên địa bàn TP được xây dựng và thực hiện từ năm 1998 đã không còn phù hợp vì đã có sự thay đổi về giá cả hàng năm.
Mức thu thường dựa theo mức thu lần trước mà không xây dựng trên cơ sở thu đủ bù chi sau khi được phân bổ ngân sách dẫn tới kinh phí phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập còn hạn chế.
Mức học phí cũng bộc lộ bất hợp lý. Cụ thể, từ năm 1998 đến nay đã 7 lần điều chỉnh lương tối thiểu chung (từ 290.000 đồng lên 1.050.000 đồng) nên tỷ trọng chi tiền lương giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã tăng lên. Do đó, kinh phí phục vụ giảng dạy, học tập và quản lý để đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục bị hạn chế.
![]() |
|
UBND TP cho rằng mức học phí thấp hiện nay đã khiến tài chính của các trường thiếu minh bạch. Ảnh: Đinh Tuấn |
Nhiều trường vì mức thu học phí hiện nay thấp nên đã thu những khoản khác khiến cho tình hình tài chính nhà trường thiếu minh bạch, nhất là ở các trường phổ thông công lập.
Ngoài ra, UBND thành phố cũng cho rằng nguyên nhân để tăng học phí là do hiện nay học phí quá thấp so với giá trị thật của xã hội nên các trường không phát huy được cơ chế tự chủ tài chính.
Hiện, ngân sách chi cho giáo dục và đào tạo lên đến hơn 26% ngân sách chi thường xuyên hàng năm của thành phố.
Do đó, UBDN TP đề nghị mức tăng học phí gấp 3-5 lần so với mức thu như hiện nay.
Tá Lâm

