Chiều 13/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Trao đổi với báo chí về các hoạt động lễ, hội trong thời gian Tết Nhân Dần, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP khẳng định, TP.HCM sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nhâm Dần. 

{keywords}
TP.HCM lên kế hoạch đón chào năm mới theo cấp độ dịch

Cũng theo ông Nam, từ nay đến Tết Âm lịch, TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động lễ hội phục vụ người dân thưởng ngoạn. 

Cụ thể, TP.HCM sẽ tổ chức các hoạt động như: họp mặt kiều bào, tổ chức hội hoa xuân, hoa tết, lễ hội đường sách, đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân trên bến dưới thuyền, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, biểu diễn nghệ thuật chào mừng ngày thành lập Đảng, họp mặt cán bộ Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn...

Năm nay, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch; tổ chức chương trình đếm ngược thời gian đón năm mới không có khán giả tham dự trực tiếp. 

TP.HCM không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

TP.HCM không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, dịp Tết dương lịch, TP.HCM sẽ không bắn pháo hoa vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp. 

Hồ Văn