UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho việc di dời khẩn cấp các hộ dân còn lại tại chung cư số 350 đường Hoàng Văn Thụ.

Trước đó, Bí thư thành ủy TP HCM, ông Đinh La Thăng đã thị sát tại các chung cư cũ và yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp di dời và tháo dỡ các chung cư hiện đang mất an toàn, có ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

{keywords}

TP HCM hiện có 474 chung cư cũ đã và đang xuống cấp. (Ảnh: nguồn Internet).

Theo đó, để đảm bảo tính mạng và tài sản của cư dân tại chung cư 350 Hoàng Văn Thụ (Phường 4, quận Tân Bình), UBND TP HCM đã chấp thuận đề xuất từ phía Sở Xây dựng về việc di dời khẩn cấp các hộ dân còn lại tại chung cư này.

Phía UBND quận Tân Bình phải có trách nhiệm tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân còn lại và đồng thời công khai thông báo cho các hộ dân về kế hoạch thực hiện.

Song song với đó là đảm bảo bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị di dời đến căn hộ tại chung cư Tân Trụ ở lô A phường 15.

Chủ đầu tư thực hiện xây dựng mới chung cư cũng phải đảm bảo tiến độ để tái định cư cho các hộ dân.

Được biết, TP HCM hiện có 474 chung cư cũ và đang xuống cấp.

Theo Báo Pháp luật