Phát biểu tại Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2015 diễn ra tại TP.HCM vào ngày 19/11/2015, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM Lê Thái Hỷ đề xuất thành lập phòng thí nghiệm an toàn thông tin đặt tại Thành phố. Trong thành phần tham dự Hội thảo Ngày An toàn thông tin 2015, có sự góp mặt của ông Nguyễn Thành Hưng – Thứ trưởng Bộ TT-TT và nhiều đại diện khác của Bộ.

Trao đổi với ICTnews bên lề hội thảo, bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông cho biết đề xuất thành lập phòng thí nghiệm an toàn thông tin tại TP.HCM là để phục vụ nhu cầu của toàn bộ khu vực phía Nam. Tuy nhiên theo bà Trinh, đây mới chỉ là mong muốn của Sở TT-TT chứ Sở chưa có các động thái chính thức làm văn bản đề xuất lên các cơ quan liên quan.

Bà Trinh cho biết phòng thí nghiệm an toàn thông tin cho khu vực phía Nam, nếu được lập, sẽ nghiên cứu các loại mã độc, các vụ tấn công trên mạng, phục vụ đào tào công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước ở khu vực phía Nam. Nói về lực lượng an toàn thông tin hiện nay của Thành phố, bà Trinh cho biết đội ngũ này còn khá mỏng, do Sở TT-TT thành lập, bao gồm lực lượng chính quy và lực lượng tại chỗ - tức những nhân viên công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước các quận huyện của Thành phố.

Khi có các vụ tấn công mạng xảy ra, lực lượng này sẽ tham gia giải quyết các sự cố. Ngoài ra, đơn vị này sẽ kết hợp với các đơn vị chức năng khác ở TP.HCM như Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), hay các lực lượng công an trong trường hợp cần thiết.

Hiện nay lực lượng an toàn thông tin của Thành phố, với nguồn lực của mình, vẫn đang dò quét việc phát tán mã độc, hay các vụ tấn công từ xa…, bà Trinh cho biết. Trong đó, đã từng phát hiện các vụ việc đơn giản như việc các bạn học sinh – sinh viên muốn “thử” tay nghề hacker của mình nên đã tấn công vào hệ thống của các cơ quan tại TP.HCM, tuy nhiên các việc này quy mô nhỏ, không có thiệt hại đáng kể. Theo bà Trinh, lực lượng an toàn thông tin của Thành phố cần diễn tập hàng ngày, chủ động rà soát các hệ thống để tìm ra lỗ hổng nhằm khắc phục.

Trả lời liệu lực lượng này có thể đáp ứng được nhu cầu bảo đảm an toàn thông tin cho Thành phố hay không, bà Trinh cho biết điều quan trọng nhất chính là nâng cao ý thức của người dùng đầu cuối tại các đơn vị nhà nước, để không bị lây nhiễm hay phát tán phần mềm độc hại cho máy tính cá nhân và lây lan ra hệ thống của toàn cơ quan. Nếu không nâng cao ý thức người dùng để ngăn chặn các vụ tấn công từ gốc, không một lực lượng nào đủ sức để đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống của cả thành phố.

Phó giám đốc Sở TT-TT cho biết lực lượng an toàn thông tin chuyên trách hiện nay chỉ đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tại TP.HCM.