- Là địa phương đi tiên phong, mở đường cho đổi mới, TP.HCM nên xin phép Thủ tướng làm thí điểm vài mô hình về đền bù, giải tỏa, thu hồi đất - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói với  lãnh đạo UBND TP và các quận 1, 3, 4 tại buổi họp nghe ý kiến giải quyết kiến nghị cử tri ngày 4/10.

Chủ tịch nước đã nghe kết quả xử lý của UBND các quận và có ý kiến trực tiếp về 18 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (giữa): TP.HCM có thể làm thí điểm 2 - 3 dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của người có đất, chủ đầu tư và Nhà nước. Ảnh: Thái Thiện
Tại quận 1, các vụ nổi cộm là khiếu nại của các hộ dân đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé liên quan tới dự án bệnh viện Nhi đồng 2; vụ 1bis, 1 kép Nguyễn Đình Chiểu. 

Tại địa bàn quận 3 và quận 4, các vụ khiếu kiện kéo dài khó giải quyết cũng được nêu, cụ thể là vụ ông Nguyễn Xuân Minh, Ong Quang Phước tại 116/12A khiếu nại về việc giải quyết bán nhà sở hữu nhà nước. Hai vụ khiếu nại liên quan đền việc thu hồi đất, giá bán trong dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng phường 12, quận 3; vụ ông Huỳnh Văn Xu đại diện cho 15 hộ dân, tại phường 4, quận 4 khiếu nại việc bồi thường giải tỏa trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phường 3, quận 4…

Sau khi cùng với UBND TP HCM, các quận bàn hướng giải quyết từng vụ việc cụ thể, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, trong giải quyết khiếu nại tố cáo cần phải bám sát dân. Với người do hoàn cảnh không tới dự được, thì cán bộ phải gặp lại để trao đổi, tạo sự đồng thuận cao trước khi có giải tỏa di dời, tái định cư.

Chủ tịch nước thẳng thắn: “TP đang tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà để dân kiện tụng thế này là không được. Cố gắng tránh tối đa những trường hợp dân kiện tụng chính đáng. Nếu chúng ta giải quyết đúng về chính sách, luật pháp và hài hòa trong cách làm thì xã hội mới thái bình, yên ổn…”.

Theo Chủ tịch Trương Tấn Sang, chính sách của Đảng nêu rõ khi giải tỏa, di dời, tái định cư để phát triển các dự án dân sinh, phải hài hòa ba mặt lợi ích: người có đất, nhà đầu tư và Nhà nước. Thực tế có nhiều nơi làm tốt việc này, thậm chí trong cùng một địa phương, có nơi làm tốt, nhưng có nơi lại bị dân phản ứng…

“Tới đây, sẽ có tổng kết chính sách của Đảng, Nhà nước về đất đai; sẽ có chương trình tổng kết, sửa đổi luật đất đai. Tôi đề nghị TP.HCM nên xin phép Thủ tướng làm thí điểm vài mô hình về đền bù, giải tỏa, thu hồi đất… TP.HCM là một trong những địa phương nổi tiếng với việc đi tiên phong, mở đường cho đổi mới. Vì vậy trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa này, nên có câu chuyện tiên phong trong thu hồi đất, tái định cư, phát triển đô thị, khu công nghiệp".

Tôi tin rằng Thủ tướng sẽ đồng ý với kiến nghị của TP. Trước hết có thể làm thí điểm 2 - 3 dự án để làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích của người có đất, chủ đầu tư và Nhà nước. Như vậy, TP.HCM sẽ đóng góp xứng đáng vào việc hoàn thiện Luật đất đai mới - Chủ tịch nước nói.

Thái Thiện