Sáng ngày 15/10, Hội nghị Phát triển Gia công Công nghệ thông tin Việt Nam (VNITO) 2015 đã khai mạc tại TP.HCM, với sự tham dự của gần 400 lãnh đạo đại diện tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó 100 đại diện quốc tế đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Cổng thông tin điện tử Sở TT&TT TP.HCM đưa tin, phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở TT&TT đã khẳng định sự ưu tiên cho phát triển ngành công nghiệp CNTT của thành phố.

Ông Lê Thái Hỷ cho biết TP.HCM xem CNTT là 1 trong 4 ngành công nghiệp mũi nhọn, chủ lực, trong đó gia công phần mềm là lĩnh vực rất được lưu tâm. TP.HCM đã kiến nghị với Chính phủ có những chính sách cụ thể để hỗ trợ ngành này phát triển, trong đó cần có chính sách riêng ưu đãi về thuế, giảm thuế để thu hút doanh nghiệp gia công phần mềm nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó thành phố cũng cam kết sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ngành phát triển ổn định và tốt hơn.

Z1-TP-HCM-cong-nghiep-CNTT-trong-diem.jpg

Thêm vào đó, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công viên Phần mềm Quang Trung QTSC, Trưởng ban tổ chức VNITO cũng khẳng định tiềm năng phát triển công nghiệp CNTT ở Việt Nam khi các nước tham gia đàm phán TPP đã đạt được sự thống nhất. Với 12 quốc gia thành viên có 800 triệu dân, TPP đã giúp cho các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam mở rộng thêm thị trường, tạo thêm nhiều cơ hội thông qua các thỏa thuận về mở rộng mạng lưới viễn thông, Internet, các hoạt động thương mại điện tử nội khối… Đặc biệt, các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi mà Trung Quốc, Ấn Độ là những quốc gia mà chúng ta đang cạnh tranh trực tiếp không tham gia TPP.

Việc có những chính sách cụ thể để hỗ trợ ngành công nghiệp CNTT ở thành phố đầu tàu nền kinh tế là rất quan trọng trong mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, trong khi Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 cũng đặt ra giải pháp rà soát các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đầu tư đối với hoạt động công nghiệp CNTT để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất công nghiệp CNTT.