Ba tàu chiến của Trung Quốc hôm 26/1 đã tiến hành tuần tra bãi đá ngầm James (phía Trung Quốc gọi là bãi Tăng Mẫu), khu vực đang tranh chấp chủ quyền với Malaysia. Đây được coi là hành động gây hấn mới nhất của Trung Quốc ở Biển Đông.

{keywords}
Tàu đổ bộ Trường Bạch Sơn của Trung Quốc. Ảnh: WordPress

Theo Tân Hoa xã, nhóm tàu tuần tra của Trung Quốc gồm tàu đổ bộ lưỡng cư Trường Bạch Sơn và 2 tàu khu trục. "Trong buổi lễ được tổ chức ở khu vực bãi ngầm Tăng Mẫu, các sĩ quan và binh lính trên tàu đã thề nhất quyết bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hàng hải của đất nước", trích bản tin của Tân Hoa xã.

Tân Hoa xã cho biết thêm rằng, chỉ huy đội tàu Jiang Weilie "đã kêu gọi các sĩ quan và binh lính luôn sẵn sàng chiến đấu, cải thiện khả năng chiến đấu và dẫn đầu các lực lượng để giúp xây dựng đất nước thành một cường quốc trên biển".

Trung Quốc đang ngày càng gây phẫn nộ cho các nước láng giềng bằng những tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực giàu tiềm năng khí đốt và dầu mỏ ở Biển Đông. Cho tới nay, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết vùng biển có các tuyến hàng hải quan trọng vắt ngang qua.

Bắc Kinh hiện coi bãi James là điểm cực nam lãnh thổ của mình, trong khi bãi này chỉ cách bang Sarawak trên đảo Borneo của Malaysia gần 80 km và cách bờ biển phía nam Trung Quốc đến 1.800 km

Tháng 3 năm ngoái, Malaysia đã lên tiếng phản đối việc 4 tàu chiến Trung Quốc đổ bộ bất ngờ bãi James. Các thủy thủ Trung Quốc đã nã đạn vào không trung trong cuộc viếng thăm này. Hồi tháng 4/2013, một tàu hải giám của Trung Quốc đã quay trở lại bãi James và để lại đó các cột mốc bằng thép nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của họ.

Tuấn Anh (theo Reuters)