Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ có một chuyến viếng thăm đặc biệt, lần đầu tiên dành cho một bộ trưởng Mỹ, đó là tới một căn cứ hải quân của Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong chuyến công du tới Trung Quốc
Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy đối thoại an ninh với quốc gia có thể là đối thủ của sức mạnh Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Panetta sẽ bay tới cảng Thanh Đảo ở miền đông Trung Quốc, thủ phủ của hạm đội bắc của hải quân Trung Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên một người đứng đầu của Lầu Năm Góc đặt chân lên căn cứ này.

Các quan chức Trung Quốc hứa đưa ông Panettta đến thăm một trong những tàu ngầm diesel và tàu khu trục nhỏ của họ.

Trong bài phát biểu của ông Panetta tại một học viện huấn luyện quân sự của Trung Quốc, ông Panetta tìm cách đảm bảo với họ rằng chiến lược của Mỹ hướng về Thái Bình Dương không nhằm giảm bớt sức mạnh của Trung Quốc mà là một nỗ lực nhằm thúc đẩy ổn định trong khu vực sống còn đối với nền kinh tế toàn cầu.

"Việc cân bằng lại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của chúng tôi không phải là nỗ lực nhằm kiềm chế Trung Quốc. Đây là một nỗ lực để cùng gắn kết hơn với Trung Quốc và mở rộng vai trò của họ tại Thái Bình Dương" - ông Panetta nói.

"Đây là vấn đề tạo dựng một mẫu hình mới cho quan hệ của hai cường quốc Thái Bình Dương chúng ta" - ông Panetta nhấn mạnh.

Các tàu chiến và tàu ngầm hiện đại hóa của Trung Quốc lâu nay vẫn trong tầm quan sát và nghiên cứu đặc biệt của các chiến lược gia, các nhà phân tích quân sự và các nhà lập pháp Mỹ.

Giới phân tích Mỹ lo ngại về việc Bắc Kinh đang quan tâm nhiều hơn tới các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp có thiết bị dẫn đường chính xác. Đây là các loại vũ khí có thể gây tổn hại cho sức mạnh hải quân và không quân của Mỹ tại Thái Bình Dương.

Các quan chức Lầu Năm Góc tin rằng việc Trung Quốc mở rộng thêm kho tên lửa chống hạm, chống phi cơ có thể nhằm vào các căn cứ và các hàng không mẫu hạm đi qua các khu vực có tuyến đường thủy quan trọng.

Mức độ kình địch với Trung Quốc dâng cao đã khiến cho Washington phải dốc thêm tiền cho các máy bay chiến đấu tàng hình và các thiết bị phá nhiễu điện tử.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm kéo dài ba ngày tại Trung Quốc, ông Panetta lại thể hiện quan điểm mang tính hòa giải, đề xuất làm việc cùng Bắc Kinh như một đối tác để giải quyết các mối đe dọa chung như thảm họa thiên nhiên hay nạn cướp biển.

  • Lê Thu (theo CNA)