Kết thúc
chuyến thăm Nga hôm nay (25/11), Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định
Trung Quốc hết sức ủng hộ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và phản đối
bất kỳ
một sự khiêu khích quân sự nào.
>> Triều Tiên đánh Hàn Quốc để tạo thanh thế cho Jong Un?
>>Vì sao Thế chiến 3 không nổ ra từ Triều Tiên?
>>Triều Tiên: Giao tranh là do Hàn Quốc gây sự
>>Hình ảnh Triều Tiên nã pháo vào Hàn Quốc
>>Triều Tiên đang bắn phá Hàn Quốc

Ông Ôn Gia Bảo kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy kiềm chế tối đa và
cộng đồng
quốc tế cần nỗ lực nhiều hơn nữa để xoa dịu căng thẳng trong bối cảnh
phức tạp
và nghiêm trọng hiện nay.
Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh, tái khởi động tiến trình đàm phán sáu
bên là một
cách thiết yếu để đảm bảo sự ổn định và giải trừ hạt nhân trên bán đảo
Triều
Tiên.
Thông điệp mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo đưa ra là phản ứng cấp cao đầu tiên
từ phía
Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này không đề cập trực tiếp đến Triều
Tiên hoặc
các kế hoạch tập trận hải quân chung giữa Hàn Quốc và Mỹ vào cuối tuần ở
Hoàng
Hải.
Trong khi đó, hàng trăm cư dân trên đảo Yeonpyeong, nơi bị pháo Triều
Tiên oanh
tạc, đã lên phà trở về nhà. Khoảng 1.000 người trong số 1.200 cư dân nơi
đây đã
sơ tán sau vụ nã pháo hôm thứ 23/11.
Hôm nay (25/11), Bình Nhưỡng đã ra một thông báo nói rằng Mỹ có một phần
trách
nhiệm cho loạt pháo mà CHDCND Triều Tiên nã về phía đảo Yeonpyeong. Nước
này một
lần nữa khẳng định họ làm vậy là do Hàn Quốc tham gia vào một cuộc tập
trận quân
sự xâm phạm lãnh hải nước láng giềng.
Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận diễn ra ở cách xa vùng biển mà Triều
Tiên
tuyên bố.
Trong thông báo mới nhất, Triều Tiên nói Mỹ đã vu cáo Bình Nhưỡng thực
hiện vụ
nổ súng hôm 23/11 "trong khi mặc nhiên bảo vệ lực lượng bù nhìn Hàn
Quốc, những
kẻ dám bắn" vào Triều Tiên.
Một phát ngôn viên của quân đội Hàn Quốc nhắc lại rằng trong khi nước
này thực
hiện cuộc tập trận cạnh đảo, họ không nổ súng về phía Triều Tiên hoặc
lãnh hải
Triều Tiên.
- Thanh Hảo (Theo WSJ, THX)