Những thuê bao ở Tianjin và Shenzhen sẽ có thể giữ số di động của mình khi họ chuyển sang mạng viễn thông hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác, ngoại trừ các số TD-SCDMA bắt đầu với 157. Nếu các cuộc thử nghiệm này thành công ở Tianjin và Shenzhen, cơ chế đổi mạng giữ nguyên số hy vọng sẽ trở thành chính sách quốc gia vào năm 2009.

Để hỗ trợ công nghệ Trung Quốc TD-SCDMA, việc chuyển đổi sang mạng TD-SCDMA mà có số bắt đầu với 157 sẽ chỉ là giao dịch một chiều, theo các tài liệu của MIIT. Điều này có nghĩa các thuê bao di động của các mạng khác có thể chuyển sang mạng   TD-SCDMA của hãng di động China Mobile với số của họ nhưng những người sử dụng các số có tiền tố 157 không được phép giữ nguyên số khi họ chuyển sang các mạng khác.

Cân nhắc tình hình các quốc gia khác đã thực thi cơ chế chuyển mạng, giữ nguyên thuê bao, chính sách này không thuận lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ di động mạnh trong khi có lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ yếu nhưng có lợi thế về cước thuê bao và gói cước. Ở Hàn Quốc chẳng hạn, một trong những nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất là SK Telecom đã bị mất thị phần sau khi chính sách đổi mạng giữ số được thực thi, giảm xuống còn 50% thị phần so với hơn 70% thị trước đó.

Do đó, các chuyên gia ở Trung Quốc nói chính sách đổi mạng giữ nguyên số có thể là một phần trong ý đồ của các nhà chức trách nhằm giảm bớt vị trí thống lĩnh của China Mobile.

theo CTN