Ảnh DayLife.jpg

Hiện nay Trung Quốc có rất nhiều tổ chức và công ty tư nhân sản xuất tiền trong game, kinh doanh như một mặt hàng. Tuy nhiên, trước đây hoạt động trao đổi buôn bán này vẫn chưa được chính phủ công nhận. Một cán bộ của Sở thương mại và công nghiệp Vũ Hán cho hay: “Có trao đổi buôn bán thì phải có giám sát. Chúng tôi cấp phép là muốn giám sát ngành nghề này theo thời gian lao động và các hoạt động của họ”.

Công ty được cấp phép này là do Lý Dương, một thanh niên thế hệ 8x, sáng lập. Mới đầu, anh có công việc ổn định ở trường đại học Nông nghiệp Hoa Trung nhưng do ham mê game và có nhiều bạn game, Dương thường xuyên “cày tiền” và cày thuê level để kiếm tiền, thu nhập cao hơn hẳn mức lương của công việc chính. Vì vậy anh đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tiền trong game.

Theo một người lâu năm trong nghề, hiện nay Vũ Hán có khoảng 3.000 người đang theo nghề này, thu nhập thấp nhất của nhân viên là 500 tệ (khoảng 1,3 triệu đồng), cao thì khoảng 2.000 tệ (khoảng 5,2 triệu đồng). Độ tuổi lao động từ 18 đến 25, thời gian làm việc từ 12 tiếng trở lên.

Theo Gamethu