Người dùng di động có thể sẽ phải trả tiền khi nhận các cuộc gọi ĐTDĐ tại Anh, theo các quan chức trong ngành này. Một hệ thống có thể sẽ được áp đặt đối với các cuộc gọi đến trong nước, tương tự như khi người dùng di động đi nước ngoài và phải trả tiền chuyển vùng. Số tiền phải trả để nhận cuộc gọi trong nước có thể lên đến 19 xu/phút (hơn 6.000 đồng).
Việc phải trả tiền khi nhận cuộc gọi sẽ khiến nhiều người Anh sốc. Tuy nhiên, trang web của báo Dailymail (Anh) cho biết, chính quy định này tại Mỹ và một số nước châu Á, trong đó có Trung Quốc và Singapore, có thể khiến hóa đơn tiền điện thoại của người dùng giảm xuống.
Trong khi đó, Ủy viên hội đồng Viễn thông Liên minh châu Âu (EU), bà Viviane Reding, lại muốn hạn chế mức phí mà các nhà cung cấp dịch vụ di động ở châu Âu áp đặt lên những cuộc gọi khách hàng nhận được từ mạng khác.
Đại diện của bà cho biết trong tháng này Ủy ban Viễn thông EU sẽ trình văn bản đề nghị giảm cước các mạng di động đánh phí lên nhau. Nhiều người hy vọng điều này có thể dẫn đến mô hình giống Mỹ, tổng mức cước thoại di động sẽ thấp hơn do các công ty không phải thanh toán phí kết nối sang mạng khác. Như vậy, mặc dù người dùng ĐTDĐ phải trả phí cuộc gọi đến, song mức phí thực hiện cuộc gọi thấp hơn sẽ đề bù cho khoản chi kia.
Bà Reding là người dẫn đầu một chiến dịch giảm cước ĐTDĐ ở châu Âu.