- “Bây giờ, để cho các doanh nghiệp khai thác vàng trái phép lộn xộn như vậy là trách nhiệm của Ban quản lý dự án vì đó là khu vực họ quản lý”, trả lời báo chí, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định.

Theo ông Thọ, khi khởi công xây dựng đập, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có ý kiến cho một số doanh nghiệp bên ngoài vào khu vực lòng hồ khai thác cát sỏi phục vụ công trình.

Để diễn ra tình trạng doanh nghiệp khai thác vàng trái phép, trách nhiệm chính thuộc về Ban quản lý dự án Tả Trạch. Ảnh: Đ.K

Tuy nhiên, Ban quản lý dự án Tả Trạch không đồng ý với lý do an ninh trật tự và trữ lượng cát sỏi khu vực lòng hồ chỉ khoảng 700.000m3, trong khi nhu cầu cho việc xây dựng đập Tả Trạch khoảng 1.200.000m3, nên muốn được tự túc khai thác cát sỏi phục vụ việc xây dựng.

“Bây giờ, để cho các doanh nghiệp khai thác vàng trái phép lộn xộn như vậy là trách nhiệm của Ban quản lý dự án vì đó là khu vực họ quản lý”, ông Thọ nói.

Cách đây 2 tháng, UBND xã Dương Hòa đã có tờ trình xin được tận thu vàng trong lòng hồ Tả Trạch để bổ sung vào ngân sách. Tuy nhiên, đề xuất này không được đồng ý.

Theo lời ông Phan Ngọc Thọ, thì: “Nếu cho phép tận thu thì phải mất 1 -2 năm nữa vẫn chưa xin được giấy phép, trong khi chỉ còn 3 tháng nữa là lòng hồ bị ngập nên không thể làm được”.

Đăng Khoa