Cách đây đúng một tuần (12/9), những chiếc đĩa Pro Evolution Soccer (PES) 2018 đầu tiên chạy trên PlayStation 4 mới chính thức xuất hiện tại các cửa hàng kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bản Thủ đô Hà Nội.

Theo tìm hiểu của GameSao, mặc dù có mức giá 1,3 triệu đồng/ đĩa, nhưng không hề dễ để các cửa tiệm “phủ sóng” PES 2018 mà thường xuyên rơi vào tình trạng thừa máy, thiếu đĩa.

Thật vậy, sự thành công của PES 2018 đến từ rất sớm ngay khi Konami tung ra bản demo chơi thử vào ngày 30/8 trên toàn cầu.

PES 2018 không phải là không có lỗi, nhưng nhiều người dễ dàng tha thứ bởi vì nó đã được củng cố và phát triển từ người tiền nhiệm”, IGN, tạp chí game uy tín hàng đầu thế giới, bình luận cùng số điểm 9.0/10.0 dành tặng cho tựa game bóng đá lâu đời. “Những cải tiến này không thể trở thành tiêu đề chính, nhưng Konami đã thực hiện để đem tới những trận đấu bóng đá hoàn chỉnh và đầy đủ nhất.

Thật vậy, những chỉnh sửa, thêm thắt của Konami không hề mang tính đột phá so với phiên bản tiền nhiệm PES 2017, nhưng chừng đó là đủ để người chơi cảm nhận được chất lượng tới từ PES 2018 – phiên bản được hoàn thiện trong vòng ba năm.

GameSao đã tiến hành trải nghiệm nhanh PES 2018 và nhận thấy một vài sự khác biệt sau:

Giao diện lựa chọn câu lạc bộ/ đội tuyển không có gì thay đổi so với PES 2017. Tuy nhiên, PES 2018 sẽ không có Bayern Munich, CLB được đánh giá là mạnh nhất PES 2016 và sở hữu một lượng lớn fan hâm mộ toàn cầu

System Settings giờ sẽ có có sẵn ngay sau khi người chơi tiến hành lựa chọn xong CLB/đội tuyển

Một sự bổ sung nhỏ nhưng rất đáng giá: một hộp thoại sẽ xuất hiện gợi ý bạn có muốn quay trở lại giao diện lựa chọn CLB/đội tuyển hay không - điều chưa từng xuất hiện trong tất cả các phiên bản PES trước đây và đã gây ra sự ức chế không hề nhỏ cho game thủ nếu lỡ có bấm nhầm phím Back

Một sân vận động đặc biệt có tên "The Ultimate Stage" chỉ có trong giấc mơ của những người hâm mộ cúp C1 châu Âu nay đã xuất hiện trong chế độ chơi Champions League

Giao diện sắp xếp sơ đồ chiến thuật, đội hình vẫn rất quen thuộc - ngoại trừ ảnh đại diện của các cầu thủ đã được cập nhật

C.Ronaldo - cầu thủ có chỉ số trung bình cao nhất trong PES 2018 - 94

Các cầu thủ ưa dùng nhiều hơn những cú vẩy má ngoài trong PES 2018, thay vì chỉ dùng lòng bàn chân để chuyền bóng, chọc khe

Hệ thống phòng ngự đã được gia cố để hạn chế những pha lật cánh đánh đầu "như hack" như trong PES 2017

Một pha ăn mừng của hậu vệ cánh phải Carvajal của Real Madrid - câu lạc bộ được đánh giá là mạnh nhất trong PES 2018

Góc nhìn từ những pha đá phạt trong PES 2018 đã được thay đổi, bao quát và rộng hơn so với PES 2018

2016