Thiết kế

OPPO Joy 3 có thiết kế rất vừa tay, giúp bạn thao tác một tay thật dễ dàng mà không sợ sơ ý trượt ra ngoài. Điều này phần lớn là do máy có kích thước 4,5 inch, nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngoài ra, thiết kế thân máy mỏng vừa đủ, kích thước và trọng lượng hợp lý khiến cho việc cầm máy thoải mái hơn.

Dù lớp vỏ được làm hoàn toàn từ nhựa nhưng OPPO Joy 3 không khiến người dùng cảm thấy đây là chiếc máy rẻ tiền, mà trái lại, vật liệu nhựa bóng bẩy, thân máy cứng cáp tạo cho Joy 3 một vẻ ngoài trẻ trung, đáng tin cậy.

Máy có hai phiên bản trắng và xanh đen, nhắm đến hai đối tượng người dùng nam – nữ. Nắp sau của bản màu trắng dùng nhựa bóng trong khi bản màu đen dùng nhựa nhám, các đường viền giả kim loại ở khung máy bản màu trắng cũng được làm nổi bật hơn. Ngược lại, bản màu xanh đen lại trung tính hơn và do có mặt trước màu đen trùng với màu màn hình khi tắt máy nên nhìn có vẻ màn hình của bản màu đen rộng hơn.

Cạnh trái của máy là phím nguồn, cạnh phải máy là các phím âm lượng. Cách bố trí này rất quen thuộc và dễ thao tác. Đỉnh máy và đáy máy lần lượt là giắc tai nghe 3,5 mm và cổng sạc micro USB, cũng là cách thiết kế rất quen thuộc và hợp lý.

Ba phím chức năng của Android gồm phím Menu, phím Home, phím Back được đặt chìm, cảm ứng, ngay phía dưới màn hình OPPO Joy 3. Cách thiết kế này đảm bảo tính thẩm mỹ cho mặt trước của máy và giúp việc thao tác dễ dàng hơn.

Mặt sau của OPPO Joy 3 là loa ngoài và cụm camera gồm máy ảnh và đèn flash LED. Vỏ phía sau được thiết kế cong nhẹ về phía các mép giúp bàn tay ôm trọn máy khi cầm.

Tính năng

Cảm giác đầu tiên khi cầm chiếc OPPO Joy 3 chính là sự chắc chắn, đáng tin ở lớp vỏ bên ngoài. Khi mở màn hình, một sự yên bình quen thuộc sẽ hiện ra nếu bạn đã từng dùng OPPO. Người viết đã từng dùng chiếc OPPO N1, vẫn chưa hiểu sao lại có cảm tình với giao diện máy thì khi cầm Joy 3 lên đã hiểu lý do. Đó là vì giao diện hệ điều hành ColorOS đã được OPPO tùy biến, với hình nền mặc định là quang cảnh hùng vĩ của các danh thắng nổi tiếng, cộng với các icon được thiết kế sáng màu, đậm chất mỹ thuật, tạo nên một giao diện tổng hòa thanh khiết, êm dịu. Cảm giác yên bình này người viết chưa từng nhận thấy khi dùng điện thoại hãng khác.

Điểm nhấn của chiếc điện thoại tầm trung này có lẽ là màn hình được trang bị tấm nền IPS, khi mở độ sáng tối đa và kết hợp với hệ điều hành ColorOS, màn hình Joy 3 hiển thị màu sắc hài hòa và độ nét tốt. Khi lướt web hoặc xem trên giao diện, hầu như không nhận ra các nét nứt vỡ ở các ký tự, dù độ phân giải màn hình máy chỉ ở mức 480x854. Đối với những ai quen dùng điện thoại 5 inch ở trên, màn hình 4,5 inch sẽ hơi chật chội nhưng rõ ràng Joy 3 là một nâng cấp tốt với những người mới hoặc đang dùng điện thoại màn hình nhỏ hơn.

Điểm thu hút nữa của Joy 3 chính là hệ điều hành ColorOS 2.0 được phát triển trên Android 4.4. OPPO có lý do khi đặt tên cho hệ điều hành của mình là Color, bởi giao diện của nó như bộ sưu tập của nhiều tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc do một họa sĩ tài ba phóng bút. Màu sắc, icon, font chữ, hình ảnh, thiết kế tổng thể đều ẩn chứa yếu tố nghệ thuật. Ngoài ra, OPPO còn cung cấp một kho chủ đề (theme) khác để người dùng tùy nghi thay đổi giao diện. Tất nhiên không phải ai cũng thích và khen ngợi thiết kế của ColorOS, nhưng rõ ràng rất nhiều người đang dùng và thích giao diện này vì tới Quý I/2015, OPPO là một trong ba hãng có lượng smartphone bán nhiều nhất tại Việt Nam (theo khảo sát của IDC).

Ngoài giao diện, ColorOS cũng tùy biến các tính năng khá hay, như ứng dụng thời tiết theo thời gian thực. Ví dụ như khi ngoài trời đang mưa, khung cảnh mưa sẽ được đưa vào điện thoại, “ướt” các icon trong máy. Hoặc bạn có thể vẽ các ký tự đơn giản để ngưng hay chuyển bài hát trong trình phát nhạc. Hoặc khi đang ở chế độ xoay màn hình tự động mà bạn lật đứng hay ngang máy, một biểu tượng khóa màn hình sẽ hiện ra trong khoảng 1giây ngay giữa màn hình cho bạn lựa chọn có khóa xoay màn hình hay không. Những tính năng tuy nhỏ này là những giá trị bổ sung rất tiện ích mà người dùng sẽ gắn bó với một hệ điều hành, chứ không phải là bản Android gốc.

Nếu thiết kế và giao diện Joy 3 là những điểm mạnh dễ thấy thì camera chính 5MP của máy lại không như mong đợi. Mặc dù cho màu sắc khá rực rỡ nhưng độ chi tiết hình ảnh không cao. Ngược lại camera trước 2MP lại cho chất lượng khá tốt, rất hợp cho những bức ảnh selfie.

Về giao diện nghe nhạc, Joy 3 cũng như những chiếc OPPO khác, có thiết kế khá đẹp mắt, mô phỏng một chiếc đĩa than đang chơi nhạc. Bạn có thể kéo cần gạc để tạm dừng, vuốt đĩa than để chuyển bài hát. Thử nghiệm cho thấy chất lượng loa ngoài của máy khá tốt, âm thanh trong và không rè khi phát âm lượng lớn. Khi thử nghiệm bằng tai nghe, với những bài nhạc thông thường và người nghe không quá khó tính thì chất lượng âm nhạc từ Joy 3 tương đương nhiều smartphone đắt tiền trên thị trường.

OPPO Joy 3 được trang bị pin 2.000 mAh cho thời lượng sử dụng khá tốt. Đối với các nhu cầu thông thường như nghe gọi, lướt Web, sử dụng thường xuyên Facebook, Instagram, không xem video hay chơi game thì máy có thể trụ được một ngày rưỡi đến hai ngày dùng.

Kết luận

OPPO Joy 3 là chiếc điện thoại có thiết kế đẹp, đáng tin cậy, và một hệ điều hành tùy biến rất đáng dùng. Máy có thời lượng dùng pin tốt, camera selfie chất lượng nhưng camera chính chưa phát huy tốt nhất. OPPO Joy 3 thích hợp cho những bạn trẻ mới bắt đầu dùng smartphone hoặc nâng cấp lên điện thoại màn hình to khoảng 4,5 inch.