Tràn ngập đầu thu kỹ thuật số lậu

Chỉ cần từ 550.000 đồng đến 800.000 đồng, khách hàng có thể mua được một đầu thu kỹ thuật số thu được 18 kênh truyền hình, bảo hành từ 1 đến 3 tháng.

Tuy nhiên, đây là những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được cơ quan chức năng dán tem kiểm định, nhưng lại được bán tràn lan trên thị trường Đà Nẵng và Thành phố Huế.

Hàng lậu: rẻ, đẹp, đa dạng

Trước Tết Nguyên đán Đinh Hợi, tôi có ý định mua 1 đầu thu kỹ thuật số thì được một anh hàng xóm chuyên chạy xe ôm chỉ đường: “Nếu em mua hàng công ty thì lên cửa hàng đại lý chính thức của VTC tại 61 Bến Nghé, TP. Huế. Ở đó, 1 đầu thu có giá trên 1 triệu. Còn em muốn mua hàng rẻ, hãy đến đường Phan Đăng Lưu, TP. Huế, chỉ cần 550.000đ đã có thể mua được 1 chiếc và có rất nhiều loại, đa dạng về hình thức mẫu mã”. Quả thật, tại đại lý chính thức của VTC, chỉ có mỗi một loại đầu thu kỹ thuật số, nhãn mác D901 với giá 1.750.000 đồng/chiếc. Còn trên đường Phan Đăng Lưu (đường tập trung bán hàng điện tử nhiều nhất TP. Huế) có đến dăm bảy loại đầu thu kỹ thuật số, mẫu mã khác nhau. Đầu thu có giá rẻ nhất mang nhãn hiệu Philips, giá 550.000đ/chiếc. Còn các loại đầu thu giả mác các nhãn hiệu nổi tiếng như Samsung hay T9, T10 của VTC giá thành cao nhất cũng chỉ đến 800.000đ/chiếc, thu được 18 kênh truyền hình và 2 đài radio. Hầu hết các cửa hàng điện tử này không trưng bày mẫu mã, chỉ khi khách hàng cần hỏi họ mới đưa ra. Điều đáng nói, tất cả các mặt hàng này đều không có tem bảo hành của nhà sản xuất cũng như tem kiểm định, nên không ai có thể biết xuất xứ từ đâu.

Tại TP. Đà Nẵng, các cửa hàng điện tử trên đường Hùng Vương và đường Đào Duy Từ bày bán rất nhiều đầu kỹ thuật số. Tại cửa hàng điện tử Hùng, số 10 Đào Duy Từ trưng bày đầu thu kỹ thuật số có tem bảo hành của VTC với các loại mẫu mã như T9, T10, T12E, giá thành chỉ có 600.000 đồng/chiếc. Ông chủ cho biết sẽ bảo hành cho khách hàng 3 tháng. Nhưng khi tôi xem tem bảo hành của VTC trên đầu thu kỹ thuật số đó, có ghi từ tháng 6/2006. Như vậy, những đầu thu trên đã được chủ cửa hàng điện tử này mua của VTC từ tháng 6/2006, được VTC bảo hành 12 tháng, cho đến nay đã sắp hết hạn bảo hành. Thực chất, đây là những đầu thu kỹ thuật số mà VTC không còn cung cấp trên thị trường từ tháng 10/2006 vì có quá nhiều hàng lậu nhái lại mẫu mã.

Phản ứng của VTC

Trả lời chúng tôi, bà Nguyễn Đà Giang, Phó Giám Đốc Trung tâm Truyền hình Kỹ thuật số khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cho biết: Ngay từ khi VTC bắt đầu kinh doanh đầu kỹ thuật số tại các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên từ cuối năm 2004, VTC đã phát hiện có nhiều đầu thu kỹ thuật số nhái lại mẫu mã của VTC không rõ nguồn gốc xuất xứ. Không chỉ thế, một số loại đầu kỹ thuật số VTC không cung cấp trên thị trường miền Trung- Tây Nguyên như T5, T6, T7, T8, nhưng trên thị trường vẫn có hàng lậu nhái nhãn mác trên.

Thực tế, đầu kỹ thuật số lậu là dạng “ký sinh” ăn bám vào vùng phủ sóng của VTC. Đầu kỹ thuật số lậu cũng thu được 18 kênh, như các đầu thu của VTC. Những người làm đầu kỹ thuật số lậu tự bẻ khoá giải mã các kênh của VTC đang cung cấp trên tần số để cài đặt chương trình 18 kênh truyền hình do VTC cung cấp vào đầu thu lậu. Nếu thay đổi lại mã 18 kênh trên thì VTC phải cài đặt lại tất cả các đầu thu của khách hàng đang sử dụng - bà Đà Giang giải thích.

Từ tháng 10/2006, VTC đã có những thay đổi tích cực nhằm khống chế hàng lậu. Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, VTC cung cấp duy nhất đầu thu kỹ thuật số nhãn mác D901, thu được 26 kênh truyền hình, quản lý bằng thẻ thông minh. Mỗi đầu thu được cấp 1 thẻ thông minh ứng với các mã số khác nhau. Những đầu thu kỹ thuật số lậu chỉ thu được 18 kênh truyền hình chứ không thể thu được các kênh mới cài đặt của VTC nữa. Nhưng VTC lại tiếp tục lo lắng, vì gần đây nhân viên của VTC đã phát hiện đầu thu kỹ thuật số lậu có nhãn mác T901 trên thị trường miền Trung - Tây Nguyên, với mục đính nhập nhằng lẫn lộn với đầu thu D901 của VTC.

Chi cục Quản lý thị trường, Sở Thương mại thành phố Đà Nẵng, cho rằng: Nếu phát hiện hàng giả, trước tiên VTC cần thông báo ngay cho các cơ quan quản lý nhà nước; đưa thông tin hàng giả lên Cổng thương mại điện tử để khách hàng có thể phân biệt được và tạo cơ sở để các cơ quan chức năng xử lý. Nhưng cho đến nay, Chi cục Quản lý thị trường chưa nhận được thông báo về đầu thu kỹ thuật số lậu từ phía VTC.

Như vậy, nếu không có sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước tại các tỉnh, thành thì dù VTC có thay đổi kiểu dáng cũng như nội dung sản phẩm của mình đến đâu, cũng khó tránh khỏi  nguy cơ đầu kỹ thuật số lậu lan tràn trên thị trường miền Trung – Tây Nguyên.

Tâm Vũ