Thí sinh Kim Phú khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi thể hiện ấn tượng bài hit "Xe đạp" của Thùy Chi ở tập 16 "Giọng ải giọng ai".

Tập 16 "Giọng ải giọng ai" chào đón sự xuất hiện của Đoan Trang và Đăng Khôi.

Ở vòng 2 - Siêu diễn, giọng ca bí ẩn số 1 – thợ làm trang sức thủ công nhép theo ca khúc "Tự mình" của Thanh Duy. Trấn Thành khẳng định anh chàng từng đi hát, để dành cho vòng cuối. Đăng Khôi nghĩ anh chàng đẹp trai, nhập tâm nên hát hay. Đoan Trang thấy bạn nam tập trung vào từng câu hát, lúc đầu hơi gồng nhưng khi mở khẩu hình thấy hát hay. Thu Trang lại mất niềm tin, nghĩ ban tổ chức lừa nên hát không hay. Còn Trường Giang nghĩ bạn nam tạo nét kinh khủng khiếp để không bị loại. 

Giọng ca bí ẩn số 2 – cô gái nhân viên spa chọn ca khúc "Điệu buồn phương Nam" để nhép trên sân khấu. Giọng ca bí ẩn số 4 – nhân viên chăm sóc khách hàng thể hiện vũ đạo nhịp nhàng cùng hai vũ công khi nhép trong ca khúc "Em là của anh". Giọng ca bí ẩn số 6 – cô gái bán chậu cảnh chọn nhép ca khúc dễ thương, rất hợp với ngoại hình là "Cảm nắng" của Suni Hạ Linh. Giọng ca bí ẩn số 7 – nhân viên bảo vệ bước lên sân khấu, nhép cùng ca khúc "Nơi ấy bình yên". Sau 1 phút hội ý, đội Đăng Khôi chọn giọng ca bí ẩn số 4, đội Đoan Trang chọn giọng ca bí ẩn số 1.

Kết quả vòng 2, giọng ca bí ẩn số 1 – thợ làm trang sức thủ công tự tin trên sân khấu cùng ca khúc Xe đạp của Thùy Chi và M4U. Anh chàng ca sĩ tự do Nguyễn Kim Phú cất giọng cao vút khiến cả hai gia đình há hốc không nói nên lời. Trấn Thành lập tức đổ tội lên đội bạn vì quá tiếc nuối cho anh chàng có thể hát cả tông nam và tông nữ. Trấn Thành khen anh chàng có khuôn mặt hiền lành, phúc hậu như... bà tiên khiến khán giả cười bò. Đoan Trang xin lỗi anh chàng và rủ đi ăn ốc để chuộc lỗi.

Giọng ca bí ẩn số 4 – nhân viên chăm sóc khách hàng chọn thể hiện giọng hát qua ca khúc Ôi quê tôi của Tùng Dương. Anh chàng sinh viên năm 2 Đại học Bách Khoa Minh Quang cất giọng là đà dưới mặt đất mặc cho Trấn Thành cố gắng mách nhẹ.

Tam Ka