- Do mưa lớn kéo dài, sáng 2/8, 500 nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) bị ngập sâu trong nước. Cơ quan chức năng đã phải phá đập, xả lũ cứu dân. Đến tối cùng ngày, theo ghi nhận của PV VietNamNet, Uông Bí đã hết ngập. Tuy nhiên các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ vẫn ứng trực 24/24h đề phòng tiếp tục mưa lớn.


{keywords}

Đập tràn Nhà máy thủy điện Uông Bí nước vẫn cuộn chảy như thác.

{keywords}
Ngày thường đập tràn này là đường giao thông nên đầu đường căng dây cảnh báo các phương tiện.

{keywords}
Điểm được phá thoát lũ tại đập tràn hồ Sinh Thái thường ngày cũng là đường giao thông.

{keywords}
Biển cấm đi lại được đặt tại 2 đầu đường và dựng rào chắn.

 
{keywords}

Mỗi đầu đường đều có 9 người ứng trực 24/24h. Gồm có 3 công an phường sở tại, 3 dân quân và 3 tự vệ.

{keywords}

Anh Phan Thế Anh nhà ngay mặt hồ Sinh Thái bị ngập đã phải thuê thợ về nhà sửa xe máy để có phương tiện đi lại. Cả 3 chiếc xe máy của gia đình đều bị hỏng do ngâm nước.

{keywords}
Vợ anh Anh, chị Vân vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ đã gây thiệt hại cho gia đình hơn trăm triệu đồng. Chị ngậm ngùi cho biết ngoài 3 chiếc xe máy đang sửa, toàn bộ đồ dùng gia đình như tủ lạnh, tivi, máy nghe nhạc... đều bị ngập nước.

{keywords}
Nhiều người dân vẫn tranh thủ đánh cá đêm.

{keywords}
Đến khuya ngày 2/8, những cư dân xóm trọ thuộc tổ 2, khu 2, phường Thanh Sơn vẫn chưa dọn dẹp xong nhà cửa.

{keywords}
Toàn bộ giường, chiếu vẫn ẩm ướt.

{keywords}
Tất cả những chiếc quạt điện được bật hết số để làm khô nhà cửa, vật dụng.

{keywords}

Chị Đào Bích Huệ, công nhân Công ty than Nam Mẫu, cư dân xóm trọ ngán ngẩm chờ chiếu khô dù đã 11 giờ đêm.

  • Lê Anh Dũng