Hãng bán hàng trực tuyến Amazon đã nộp hồ sơ lên Tổ chức Quản lý số liệu và tên miền internet quốc tế (ICANN) để “.amazon” trở thành tên miền cấp cao nhất dùng chung, bên cạnh những tên miền phổ biến như “.com”, “.org”, “.net”…

{keywords}
Sông Amazon trước nguy cơ bị “cướp tên”. Ảnh: Nature

Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, những nước có sông Amazon chảy qua lãnh thổ đang rất bất bình về ý định độc chiếm tên miền của đại gia ngành bán hàng trực tuyến.

Trong đơn phản đối gửi lên ICANN, chính phủ Brazil và Peru nhận định: “Việc dành riêng quyền sử dụng tên miền “.amazon” cho một công ty tư nhân sẽ ngăn cản các chiến dịch truyền bá công tác bảo vệ môi trường sinh thái của sông Amazon.

Không chỉ vậy, những dự án tập hợp website liên quan đến các dân tộc bản địa cũng sẽ bị cản trở”.

ICANN đã tạm “treo” hồ sơ của Hãng Amazon đến kỳ họp của cơ quan này vào tháng 7.

Theo TNO