Thượng nghị sỹ Hillary Clinton, ứng cử viên sáng giá của chức Tổng thống Mỹ 2008

Tranh cử "điện tử" tổng thống Mỹ 2008

Các ứng cử viên tổng thống, thống đốc bang ở Mỹ rầm rộ tiến hành chiến dịch tranh cử 2008 với sự trợ giúp của các loại công nghệ hiện đại nhất.

Cuộc đua của họ không khác gì các tập đoàn công nghệ trong quá trình tìm kiếm khách hàng và nhà đầu tư!

Thượng nghị sỹ Hillary Clinton tuyển dụng hẳn một “tổng quản trị công nghệ”. Cựu nghị sỹ đảng Dân chủ John Edwards muốn dân chúng phải thành thạo các kỹ năng về Ajax và các phần mềm nổi danh khác. Ứng cử viên thống đốc bang Kentucky - Billy Harper – đã phát hành các video phát biểu, diễn thuyết, sau đó đưa lên Web từ một chiếc xe buýt chiến dịch có hỗ trợ Wi-Fi. Có lẽ không lâu nữa, các máy ĐTDĐ và thiết bị hỗ trợ cá nhân (PDA) như BlackBerrys sẽ nhận được tin nhắn văn bản và video tranh cử.

Thực ra, tác dụng đòn bẩy của công nghệ đã được tận dụng kể từ thế kỷ 19, khi máy điện thoại và điện báo giúp vươn tới những khu vực vùng sâu, vùng xa. Nhưng với sự bùng nổ ngày nay và mức chi phí rất phải chăng, các chiến dịch tranh cử dần bị các khoản đầu tư công nghệ “dắt mũi”.

Cách đây 2 tuần, thế giới sôi động và sửng sốt khi một đoạn băng video tấn công Clinton phát tán từ website chia sẻ video YouTube đến blog và sau đó là các phương tiện thông tin đại chúng. Người sản xuất ra đoạn video, mang tên “Hillary 1984”, là Phil de Vellis, từng bị hãng tin Huffington Post và các blog chỉ trích, cảnh báo: “Đây không phải là đoạn video đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải cuối cùng. Cuộc chơi đã thay đổi”.

Theo Andrew Rasiej, chủ nhân blog TechPresident, một blog vừa tung ra hồi tháng 2 với mục đích theo dõi vai trò của Web trong cuộc đua 2008, những nội dung liên quan đến bầu cử sẽ là con bài khó nắm bắt nhất trong các cuộc bầu cử tương lai. Ông nói: “Hillary 1984 cho thấy các chiến dịch chính trị truyền thống sẽ mất tính cạnh tranh và kiểm soát trên chính trường”.

Dùng Internet để quyên góp tiền

Trong cuộc chạy đua nóng nhất vào Nhà Trắng năm 2008, ước tính các ứng cử viên sẽ mất khoảng hơn 1 tỷ USD - một con số kỷ lục! Nhiều chính trị gia nằm dưới áp lực quyên góp thêm nhiều tiền để chiến thắng đối thủ. Internet là một phương tiện hữu hiệu. Đây thực sự là cuộc “xin tài trợ” không khác gì các công ty “xin” những khoản đầu tư “hạt giống” từ các nhà đầu tư vốn mạo hiểm.

Để quyên góp tiền, cựu thị trưởng New York là Rudy Giuliani đã dùng những sáng tạo công nghệ mới nhất. Trang web của ông cung cấp cho những người ủng hộ mã máy tính để họ “dán” vào blog riêng. Những người đọc blog kích chuột vào đó sẽ được dẫn tới trang JoinRudy2008 của Guiliani.

Dùng video và mạng xã hội để phản công

Sự ứng dụng rộng rãi của Internet tốc độ cao và việc ra mắt năm 2005 của website chia sẻ video YouTube đã khiến video online trở thành công cụ quan trọng. Hiện nay gần 50% các hộ gia đình Mỹ có truy cập băng rộng. Không khác mấy các quảng cáo trên TV, các băng video trực tuyến cũng mang lại cơ hội để ứng cử viên nói chuyện với cử tri, không bị giới báo chí can thiệp.

Tuy nhiên, video là con dao 2 lưỡi. Thượng nghị sỹ Virginia của đảng Cộng Hoà George Allen đã tuột mất cơ hội tái cử vào mùa thu năm ngoái sau khi một đoạn video lan truyền trên Internet chiếu cảnh ông trong một chiến dịch cấm dùng thuật ngữ “macaca” - một sự gièm pha tôn giáo vô thần. Mặc dù Allen phủ nhận đoạn băng trên, nhưng nó đã kịp khiến ông thất bại dưới tay người mới Jim Webb.

Các ứng cử viên “phản công” lại những đoạn video kiểu đó bằng video riêng của họ. Tuy nhiên, hầu hết đều thừa nhận “họ phải học hỏi từ kinh nghiệm”.

Ngoài ra, ứng cử viên cũng tận dụng tối đa các mạng xã hội trực tuyến như MySpace và Facebook. MySpace thậm chí còn tổ chức một buổi bầu cử ảo, trong đó 170 triệu thành viên sẽ được mời bỏ phiếu.

Thực tế, các chính trị gia không khó khăn gì tiếp cận với công nghệ rẻ, tiện dụng. Tại bang Kentucky miền Tây, doanh nhân và là thành viên ban quản trị trường học Harper tiêu chưa đến 20.000 USD tiền công nghệ cho các chiến dịch của ông. Website HarperForGovernor của ông có đường kết nối đến các trang MySpace, YouTube và Facebook.

Harper cho hay video giúp ông kết nối với các cử tri trẻ. “Nó thú vị và thực tế hơn nhiều. Và mang lại không ít tác đụng”. Nhưng rõ ràng công nghệ đưa lại cả tác dụng lợi và hại cho các ứng cử viên.

Huyền Thương

Theo USA Today