Trong số này, Nguyễn Thanh Thơ (SN 2003) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 2002, cùng ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) là người trực tiếp gây án.

{keywords}
Nhóm thiếu niên gây ra vụ án mạng

Theo điều tra, tối ngày 23/4, nhóm của Thơ và Thanh tổ chức ăn nhậu tại quán ốc Béo (thuộc xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc).

Cùng lúc này, hai anh em họ là Hoàng Văn Phúc (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Long (SN 2003, cùng ngụ huyện Xuân Lộc) và một số người bạn đang ngồi nhậu bàn bên cạnh.

Trong lúc tổ chức hát karaoke tại quán, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do tranh giành hát. Khi được những người xung quanh can ngăn, hai nhóm ra về.

Do bực tức, Thơ rủ Thịnh về nhà mình lấy một thanh kiếm tự chế, tuýp sắt đi tìm hai anh em Phúc trả thù.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Thịnh và Thơ gặp anh em Phúc đang chạy xe máy tại khu vực chợ ấp 2, xã Xuân Hưng.

Lúc này, cả hai cầm hung khí lao tới chém Phúc và Long gục xuống đất. Sau khi gây án cả hai rời khỏi hiện trường.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ án mạng

Hai nạn nhân sau đó được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Phúc đã tử vong, Long bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Biết bị truy bắt, ít giờ sau đó Thịnh và Thơ đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Bị chia tay, thanh niên ở Bình Dương dùng dao đâm gục bạn gái

Bị chia tay, thanh niên ở Bình Dương dùng dao đâm gục bạn gái

Bị bạn gái chia tay, nam thanh niên ở Bình Dương đi mua một con dao về đâm gục nạn nhân trong phòng trọ.

Xuân An