Trong tháng 11 này, công luận đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi về chủ đề "Hà Nội sửa nói ngọng âm "l" và "n".  Ngòi nổ trực tiếp cho cuộc tranh luận là kế hoạch "xóa" nói ngọng vừa được Sở GD-ĐT Hà Nội bắt đầu tiến hành tại 13 huyện ngoại thành Hà Nội trong năm học 2011-2012.

Về chủ đề này, có nhiều câu hỏi chính được đặt ra: Tập quán nói lẫn lộn hay nói ngọng L/N gây ra những phản ứng như thế nào? Vì sao cần phải xóa bỏ sự lẫn lộn này ? Những phương pháp nào là hữu hiệu theo các nhà chuyên môn ? …

Tạp chí Khoa học của RFI – Đài phát thanh quốc tế Pháp giới thiệu với quý vị các tâm tư, suy nghĩ của một số chuyên gia, trí thức Việt Nam, cũng như của một số người trong cuộc, về vấn đề này. Trong số những quan điểm được trình bày, có cả ý kiến của những người không coi việc nói lẫn lộn L/N là nói  « ngọng » và ý kiến cho rằng cần rất thận trọng trong việc áp dụng cấp tốc chương trình xóa « ngọng » ...

Dưới đây là trao đổi của RFI với các nhà thơ, nhà giáo, nhà ngôn ngữ và nhà nghiên cứu văn hóa: Vương Trí Nhàn, Đoàn Thiện Thuật,  Hoàng Dũng, Nguyễn Minh Thuyết, Phạm Cao Dương, Thanh Thảo...