Tin từ lái xe Nguyễn Minh Hiếu cho biết, khoảng 17h10p chiều 16/6, xe khách mang BKS 23B 005.33 loại 45 chỗ của Nhà xe Ngọc Cường chạy tuyến Hà Giang – Mỹ Đình lưu thông trên QL2 hướng Hà Giang – Tuyên Quang. Khi tới KM52 thuộc địa bàn trên, tài xế vượt ẩu khi lên dốc.

Cùng lúc này chiếc xe đầu kéo có gắn camera hành trình di chuyển theo chiều ngược lại đang xuống xuống dốc.

Để tránh xảy ra va chạm với chiếc xe khách 45 chỗ, tài xế xe đầu kéo đã phải đánh lái xuống rãnh nước bên phải đường khiến xe bị mất cần bằng và lật nghiêng.

May mắn tài xế xe đầu kéo đã tự thoát ra khỏi cabin. Chiếc xe khách cũng nhanh chóng rời đi.

Hành vi vượt ẩu của tài xế lái xe khách 45 chỗ đã khiến nhiều người chứng kiến vụ việc bức xúc và cho rằng trong trường hợp này nếu như lái xe đầu kéo không đánh lái (và chấp nhận lật xe) thì sẽ rất nguy hiểm cho những người trên xe khách nếu va chạm xảy ra.

Mạnh Dũng (Nguồn: Nguyễn Minh Hiếu)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!