– Ngày 21/4, đại diện Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao Bằng kỷ lục Việt Nam cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh-"Người chiến sỹ giao liên Trường Sơn gùi thồ hàng và dẫn quân với đoạn đường dài nhất".

Bản kỷ lục được xác nhận vào Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam số: 1141/ KLVN/ 2012 và thời điểm xác nhận kỷ lục vào ngày 24/2/2012.

Anh hùng Nguyễn Viết Sinh, (SN 1940), quê tại xã Nam Yên nay là xã Xuân Hòa, (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Năm 1961, nghe có đoàn cán bộ về xã tuyển quân vào một đơn vị đặc biệt, ông đã lập tức đăng nhập ngũ vào bộ đội Trường Sơn.


Anh hùng Nguyễn Viết Sinh cùng vợ là bà Đinh Thị Vân nhận bằng xác nhận kỷ Việt Nam - Người chiến sỹ giao liên Trường Sơn gùi thồ hàng và dẫn quân với đoạn đường dài nhất.


Đến năm 1967, sau 6 năm, ông Nguyễn Viết Sinh đã đi bộ để gùi, thồ hàng, làm nhiệm vụ của người lính bộ đội Cụ Hồ. Theo xác định quãng đường ông đi làm nhiệm vụ gùi hàng được tính chiều dài bằng một vòng trái đất.

Ngày 1/1/1967, kiện tướng gùi hàng, Tiểu đội trưởng - Trung sĩ Nguyễn Viết Sinh đã vinh dự trở thành một trong 3 người lính Trường Sơn được Bác Hồ ký quyết định công nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. Ông Sinh cũng là người đầu tiên được phong Anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.


Tấm bằng xác nhận kỷ lục của Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Viết Sinh.


Đến những thập niên 90 của thế kỷ XX, Anh hùng Nguyễn Viết Sinh sau khi nghỉ hưu được phong hàm Đại tá. Trở về cuộc sống đời thường, ông chăm chỉ làm kinh tế và trở thành người trồng cây cảnh có tiếng ở TP. Vinh.

Tại buổi lễ trao tặng, ông Sinh nói: "Kỷ lục được ghi nhận của tôi là kỷ lục rất đặc biệt. Bởi những người xác lập cho tôi chính là những đồng đội của tôi. Có người đã hy sinh, người còn sống trở về mang đầy thương tật do chiến tranh để lại và còn có nhiều cuộc sống nghèo khó,…”.

Quốc Huy