Mới đây trên Facebook có hiện tượng mới mang tên “Ngưng ngược đãi”. Hiện tượng này xuất phát từ một bộ ảnh dịch lại trên trang Facebook Chiến dịch Việt Nam Ơi, kêu gọi sự  nhận thức của cộng đồng về những câu nói và cách đối xử mà chúng ta ngỡ rằng bình thường và cho vui nhưng lại làm người khác tổn thương tinh thần không thể cứu vãn nổi.

Một vài câu chuyện ví dụ tiêu biểu trong bộ ảnh này có thể kể đến cô bé tự bỏ đói chính mình vì bị trêu mập hay cậu bé nghèo bị chê cười nhưng rất đáng trân trọng vì làm việc hàng đêm để phụ giúp gia đình...

Vì là một bộ ảnh lấy về từ nước ngoài nên nhiều cái hơi khập khiễng so với cuộc sống ở Việt Nam nhưng nhìn chung cư dân mạng đều tán thành với thông điệp xã hội đúng đắn này. Một thành viên Facebook mang tên Uyen Tomboykool bình luận: “Dù có một số điều chưa đồng ý lắm về câu từ nhưng nhìn chung cũng mang ý nghĩa tốt đẹp!!!

E1-Ngung-nguoc-dai-Facebook-cu-dan-mang.jpg

Mặc dù người ta đùa cợt khá nhiều về trào lưu “Ngưng ngược đãi” này, nhưng nhiều khi những chia sẻ vui vui trên Facebook với sự hỗ trợ của “Ngưng ngược đãi” cũng là một cách để bày tỏ những nỗi niềm hàng ngày phải chịu đựng. Và đúng là cư dân mạng có không ít nỗi niềm để chia sẻ.

A1-Ngung-nguoc-dai-Facebook-cu-dan-mang.jpg
A6-Ngung-nguoc-dai-Facebook-cu-dan-mang.jpg
A7,5-Ngung-nguoc-dai-Facebook-cu-dan-mang.jpg
A2-2-Ngung-nguoc-dai-Facebook-cu-dan-mang.jpg
A3-Ngung-nguoc-dai-Facebook-cu-dan-mang.jpg
A9-Ngung-nguoc-dai-Facebook-cu-dan-mang.jpg
A2-1-Ngung-nguoc-dai-Facebook-cu-dan-mang.jpg
B1-Ngung-nguoc-dai-Facebook-cu-dan-mang.jpg