Đến ngày 23/9, có 110 trẻ 3 tuổi đã được vào học tại trường mầm non xã Yên Bình, 20 trẻ vừa đăng ký thêm sẽ giải quyết đi học trong tuần.

  {keywords}

Bé Quyên (áo đỏ) - một trong hơn 100 bé ba tuổi từng phải ở nhà vì không có lớp để học (Ảnh Kiên Trung)

 

Việc hơn 120 trẻ ba tuổi ở xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) bỗng nhiên không được đi học mầm non vì trường thiếu phòng học đã phụ huynh bức xúc ngay dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015.

Trước phản ánh của người dân, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu huyện Thạch Thất thực hiện mọi biện pháp để tạo điều kiện cho trẻ được đến trường. Trước mắt có thể áp dụng một số giải pháp tạm thời như: Tăng sĩ số trẻ trên lớp, sửa chữa, tận dụng các phòng chức năng, tạo điều kiện tối đa để tiếp nhận trẻ, nhằm đáp ứng việc gửi con của những gia đình có nguyện vọng.

Đến ngày 23/9,theo báo cáo nhanh của phòng GD-ĐT huyện Thạch Thất, 110 trẻ 3 tuổi đã được vào học tại trường mầm non xã Yên Bình, 20 trẻ vừa đăng ký thêm sẽ giải quyết đi học trong tuần.

Mặc dù nguyện vọng của phụ huynh học sinh đã được đáp ứng, nhưng theo Sở GD-ĐT Hà Nội, đây chưa phải là biện pháp lâu dài. Tới đây phòng GD-ĐT sẽ tham mưu để cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Mầm non Yên Bình, nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân.

Theo chủ trương của thành phố, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo rõ về việc trẻ trong độ tuổi có nhu cầu đi học đều được đáp ứng. Song, thực tế Hà Nội bình quân mỗi năm tăng 28.000 - 35.000 trẻ trong độ tuổi mầm non đi học. Mặc dù trong 4 năm qua Hà Nội đã xây mới thêm 158 trường mầm non, nhưng cũng chưa đáp ứng hết nhu cầu gửi con của phụ huynh học sinh.

Ngân Anh