– Tại buổi tọa đàm “Dinh dưỡng và vấn đề tiêu hóa ở trẻ nhỏ” vừa được tổ chức ngày 10/8 tại TP HCM, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện Phó viện dinh dưỡng Quốc gia cho rằng: Sở dĩ trẻ không cần nhập viện hay dùng thuốc điều trị khi có những biểu hiện rối loạn tiêu hóa nhẹ là bởi đó không phải là bệnh lý.

Theo bác sĩ Hoàng Lê Phúc, Trưởng khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Nhi Đồng 1, đa phần trẻ có thể dung nạp tốt sữa công thức thông thường, nhưng do hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ vẫn chưa được hoàn thiện nên một số trẻ nhỏ không thể dung nạp sữa công thức thông thường được.

Trẻ em là đối tượng dễ bị rối loạn tiêu hóa. Cha mẹ cần có kiến thức để xử lý đúng khi con gặp vấn đề này (Ảnh minh họa: Internet)
Ngoài việc trẻ khóc quấy nằng nặc không rõ nguyên nhân, trẻ còn bị nôn trớ, trướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy khiến trẻ càng khó chịu và quấy khóc nhiều hơn. Đó chính là những dấu hiệu cho thấy trẻ gặp các vấn đề về tiêu hóa, một biểu hiện đặc trưng của việc trẻ không dung nạp sữa công thức thông thường.

Nguyên nhân của vấn đề trên có thể do hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt nên dễ dẫn đến việc khó hấp thu lactose.

Khi lactose không được thủy phân sẽ lên men sinh ra khí và một số axit. Sự dư thừa khí trong ruột sẽ dẫn đến trướng bụng, đầy hơi gây đau bụng và quấy khóc.

Bên cạnh đó, các men phân giải đạm chưa đầy đủ về số lượng và khả năng hoạt động, dẫn đến việc chất đạm đưa vào cơ thể chỉ được phân giải một phần, còn lại bị vi khuẩn tác động, và sản xuất ra các khí, gas..., dẫn đến những vấn đề về rối loạn tiêu hóa.

Tại buổi tọa đàm, nhiều bậc phụ huynh thắc mắc: Khi con trẻ gặp phải các triệu chứng như trên, họ đưa đến khám tại các bệnh viên nhi khoa và thường các bác sĩ cho về mà không cần nhập viện hoặc làm các xét nghiệm chuyên sâu cũng như dùng thuốc điều trị. Như vậy, liệu có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của các bé không?

Lý giải điều này, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện Phó viện dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Sở dĩ trẻ không cần nhập viện hay dùng thuốc điều trị là bởi đó không phải là bệnh lý, chỉ là các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa nhẹ”.

Theo PGS – TS Nguyễn Thị Lâm, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu cho trẻ bú sữa ngoài thì các bà mẹ nên cân nhắc chọn một loại sữa công thức phù hợp cho trẻ gặp vấn đề tiêu hoá nhẹ như loại có lượng đường lactose giảm còn 20% (Lượng lactose vừa đủ này phù hợp với hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện của bé, giúp duy trì sản sinh men lactase cần thiết cho sự phát triển bình thường, tăng hấp thu canxi và tạo năng lượng cho bé).

Ngoài ra, sản phẩm nên chứa hàm lượng đúng DHA (17mg/100kcal) và ARA (34mg/ 100kcal) theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giúp hỗ trợ phát triển trí não và tăng cường hệ miễn dịch.

M.Tiến