Độ tuổi được phép sử dụng các dịch vụ số hiện tại ở các nước EU là 13 tuổi, tương tự như Mỹ. Tuy nhiên, giới hạn này có thể sẽ được đẩy lên 16 tuổi, và đây sẽ là đòn đánh trực diện vào các hãng cung cấp dịch vụ số trên thế giới.
Không ngạc nhiên khi nhiều hãng công nghệ vận động hành lang nhằm chống lại sự thay đổi này. Financial Times cho biết một liên minh bao gồm các công ty như Google và Facebook đang ráo riết theo đuổi việc đó. Nhiều công ty công nghệ phải dựa vào tăng trưởng nhanh chóng rồi sau đó mới điều chỉnh lại mô hình kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận khi có lượng người dùng hoặc khách hàng đủ lớn. Vậy nên bất cứ quy định nào hạn chế việc này đều có thể "giết chết" doanh nghiệp.
Trong khi đó, giới phê bình nói rằng, trẻ thường có xu hướng khai báo gian dối tuổi khi chúng online, vậy nên việc tăng tuổi quy định được phép sử dụng các dịch vụ số chẳng có nghĩa lý gì.
Tuy nhiên, đề phòng trường hợp các công ty "kháng cự" quy định mới, EU tuyên bố sẽ áp dụng mức phạt thật nặng, có thể lên tới 4% tổng doanh thu toàn cầu, nếu không tuân thủ quy định. Kể cả các công ty thuê ngoài dịch vụ, tức là đưa phần kinh doanh dịch vụ sang đối tác thứ ba, họ vẫn phải chịu trách nhiệm và nộp phạt như thường.
Quy định mới của EU dự kiến sẽ được Nghị viện châu Âu thông qua vào cuối tuần này. Các thành viên EU sẽ có 2 năm để điều chỉnh luật hiện tại hoặc áp dụng luật mới để đáp ứng các chuẩn yêu cầu.