Theo một nghiên cứu mới đây, những trẻ sống trong gia đình truyền thống gồm cả hai bố mẹ và có thói quen ăn tối cùng gia đình cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
Ít nhất ba lần ăn tối cùng nhau một lần
![]() |
|
Những đứa trẻ ăn tối cùng gia đình ít nhất 3 lần/một tuần cảm thấy hạnh phúc hơn. |
Thói quen ăn tối cùng gia đình rất quan trọng. Những trẻ ăn tối cùng gia đình ít nhất 3 lần/ 1 tuần về cơ bản sẽ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống gia đình hơn những em chưa bao giờ được ăn tối cùng gia đình, hoặc có nhưng ít hơn 3 lần/1 tuần.
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo một thực tế là sống chung càng lâu thì các cặp vợ chồng càng hay xảy ra xích mích. Những cặp có con dưới 5 tuổi thường bị ức chế nhiều nhất.
Đây là những kết quả mới nhất từ nghiên cứu “Thấu hiểu xã hội”- một chương trình được chính phủ tài trợ 50 triệu đôla, trong đó đời sống của 100.000 người trong 40.000 gia đình được các chuyên gia khảo sát.
Phát hiện quan trọng này đã nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của một gia đình truyền thống đối với quả trình phát triển của trẻ.
Cha mẹ nên sống bình đẳng
Theo nghiên cứu, những đứa trẻ của cặp vợ chồng êm ấm thường hạnh phúc hơn, trong khi những cặp vợ chồng đã ly dị thường gây tổn thương rất lớn cho trẻ, thậm chí còn hơn cả khi phải sống trong cảnh nghèo khó.
“Mối quan hệ giữa cha mẹ với nhau và giữa cha mẹ với con cái có vai trò rất quan trọng đến sự phát triển nhận thức và cảm xúc của trẻ, cũng như sự ổn định của các gia đình.
Con cái sẽ hạnh phúc hơn về hoàn cảnh gia đình nếu cha mẹ có thể sống hòa hợp”, cũng theo nghiên cứu trên.
Tuy nhiên, vấn đề anh chị em bắt nạt nhau đã trở nên đáng báo động, và có thể gây tác động nghiêm trọng đến thái độ, kết quả học tập của trẻ ở trường, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của các em.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, để con cái cảm thấy hạnh phúc, cha mẹ cũng cần bình đẳng hơn, cùng con thảo luận các vấn đề quan trọng và ít quát mắng chúng hơn.
Mối quan hệ hạnh phúc nhất là giữa những cặp đôi sống với nhau chưa đầy 5 năm sau khi tốt nghiệp ĐH và chưa có con cái.
Cũng theo nghiên cứu này, những người dưới 25 tuổi cảm thấy hạnh phúc nhất khi họ không có việc làm, thậm chí họ còn không cố gắng tìm việc, dù đây là nhóm được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thời suy thoái kinh tế.
Lơ Nguyễn (Theo Telegraph)
