Đối với trẻ nhỏ, quan sát là bước đầu tiên của quá trình tư duy với các bước
là tập trung - ghi nhớ và xử lý tình huống. Vì vậy, việc phát triển thị giác cho
bé yêu từ sớm là nền tảng của sự thông minh, nhạy bén về sau.
Quan sát tốt hơn, thông minh hơn
“Mẹ ơi, sao con hổ giống con mèo nhà mình phóng to vậy mẹ?” - Bé Ti Nô lon ton
hỏi mẹ khi được dẫn đi xem vườn thú. Chị Hà Thanh (Gò Vấp, TP.HCM) vừa cười vì
nhận xét thông minh của bé.
Từ lúc sinh ra đến 2 tuổi là thời kỳ bé phát triển mạnh mẽ nhất về trí não thể
hiện qua khả năng quan sát và nhận biết. Để bé thông minh lanh lợi, các mẹ phải
tập trung chăm chút tối đa cho giai đoạn phát triển này.
![]() |
|
|
Chị Hà Thanh nhớ lại, lúc Ti Nô 5 tháng tuổi, chị đã cho bé tập nắm bắt các vật
có màu sắc tương phản như đen, đỏ… bằng cách cho vật chuyển động qua lại để bé
nhìn theo.
Khi bé được hơn 8 tháng, chị cho bé chơi với các vật hình khối đơn giản để bé
nhận biết được chiều sâu. Chị cũng chịu khó tìm mua những quyển sách có hình ảnh
và màu sắc tương phản để đọc và cho con xem để kích thích thị giác.
Bên cạnh đó, chị Thanh còn chú ý thêm một phần rất quan trọng là dinh dưỡng đúng
hàm lượng DHA để giúp bé phát triển thị lực cũng như trí não ngay từ nhỏ.
DHA - nền tảng cho phát triển thị lực
Theo các chuyên gia, DHA rất cần cho sự phát triển của thị lực của bé. Vốn là
công ty luôn đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên
nền tảng khoa học, Mead Johnson Nutrition đã có hơn 30 nghiên cứu lâm sàng về
vai trò của DHA đối với sự phát triển của trí não.
![]() |
| DHA giúp bé có thị lực tốt hơn |
Trong các công trình nghiên cứu của các chuyên gia trên toàn thế giới, rất nhiều
công trình cho thấy DHA giúp bé cải thiện và tối ưu thị lực, giúp bé nhìn rõ nét
hơn so với các nhóm chứng. Đó là các nghiên cứu của TS. Morale (công trình năm
2005), TS. Birch (năm 1992, 1998, 2010), TS. Hoffman (năm 2000, 2003), TS.
Lauritzen (năm 2001), TS. Uauy (năm 1990).
Theo nghiên cứu của TS. Morale (năm 2005), thị lực của trẻ được nuôi ăn bằng sữa
công thức với hàm lượng đúng DHA 17mg/100kcal và ARA 34mg/100kcal - phát triển
tốt hơn lúc 12 tháng tuổi. Theo cách đo kiểm chứng thì các bé có thể đọc (nhìn
thấy rõ) hơn 1.5 dòng trên bảng kiểm tra thị lực.
Thị lực là thước đo gián tiếp về độ trưởng thành chức năng não bộ. Thị lực tốt
hơn, bé quan sát hiệu quả hơn, giúp cho quá trình tập trung và ghi nhớ hình ảnh
tốt hơn, từ đó, nâng cao khả năng xử lý tình huống ở bé.
Bổ sung đúng và đủ lượng DHA
Cũng theo kết quả của Mead Johnson Nutrition, nếu cung cấp DHA theo đúng khuyến
nghị của WHO/FAO sớm cho trẻ thì trẻ sẽ phát triển tốt thị lực và khả năng trí
tuệ.
Hàm lượng chuẩn DHA dành cho các mẹ đang mang thai và cho con bú là khoảng
200mg/ngày; đối với trẻ dưới 1 tuổi là 17mg DHA /100Kcal và 34mg ARA /100Kcal;
đối với trẻ trên 1 tuổi là 75mg DHA/ngày (tùy theo lứa tuổi và cân nặng của trẻ).
![]() |
|
|
Dựa trên các nghiên cứu này, Mead Johnson Nutrition đã phát triển các sản phẩm
dinh dưỡng với hàm lượng đúng DHA, giúp trẻ phát huy tối ưu sức mạnh trí não,
điển hình là dòng sản phẩm Enfagrow A+ với công thức DHA Power +.
| Cơ sở khoa học từ hơn 30 nghiên cứu lâm sàng Với lịch sự phát triển hơn 100 năm, là công ty dưỡng nhi hàng đầu của Mỹ, luôn lấy khoa học làm nền tảng, Mead Johnson Nutrition đã có hơn 30 nghiên cứu chuyên sâu về DHA, giúp cải thiện thị lực và phát triển trí não trẻ. |
Linh Hương


