Theo Đông y, khi kết hợp lá mơ lông với các loại thảo dược như vọng cách, bạch
truật, mộc hoa trắng, lá khôi tía… sẽ tạo thành một bài thuốc hỗ trợ điều trị
bệnh viêm đại tràng mạn tính hiệu quả.
Triệu chứng đa dạng
Viêm đại tràng mạn tính là tình trạng viêm nhiễm gây tổn thương ở niêm mạc đại
tràng với các mức độ khác nhau, có thể tổn thương toàn bộ hoặc khu trú. Bệnh rất
dễ bị tái phát và có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề như suy dinh dưỡng, tắc
ruột, thậm chí thủng đại tràng, xuất huyết ồ ạt và ung thư trực tràng.
Biểu hiện thường gặp nhất của bệnh viêm đại tràng mạn tính là rối loạn tiêu hóa.
Người bệnh đi ngoài từ 2 đến 6 lần trong ngày, phân lúc táo, lúc lỏng, lúc sền
sệt, lúc sống, phân thường không thành khuôn và có lẫn nhầy hoặc bọt nhưng không
có lẫn máu. Sau khi đi đại tiện, người bệnh có cảm giác không thoải mái và vẫn
mót rặn.
Do bị rối loạn tiêu hóa nên người bệnh thường hay mệt mỏi, chán ăn, ăn kém, ăn
không tiêu, tinh thần căng thẳng, giảm trí nhớ, tính tình thay đổi, hay cáu gắt,
lo lắng thái quá. Không những thế, người bệnh thường bị đau âm ỉ, đau quặn hoặc
đau từng cơn kèm theo triệu chứng sôi bụng nhưng vị trí đau không cố định, có
thể đau ở phần bụng dưới hoặc dọc khung đại tràng. Nếu nặng thì thể trạng gầy
sút, hốc hác.
Cơn đau trong viêm đại tràng mạn tính thường tăng lên sau khi ăn, trong khi ăn
và trước khi đi đại tiện, nhưng sẽ giảm đau hoặc hết đau sau khi trung tiện hoặc
đại tiện. Người bệnh dễ bị đau bụng khi ăn các loại thức ăn lạ. Cơn đau có thể
kéo dài 1-2 ngày hoặc triền miên nhiều ngày, tần suất xuất hiện các cơn đau cũng
không cố định, có thể một tháng đau nhiều lần hoặc nhiều tháng mới đau một lần.
Điều trị hiệu quả với thảo dược
Theo y học hiện đại, nguyên tắc chung trong việc điều trị bệnh đại tràng mạn
tính là điều trị nội khoa với phương châm kiên trì và toàn diện kết hợp với việc
điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, khoa học.
Các thuốc thường được dùng để điều trị viêm đại tràng mạn tính gồm điều trị
triệu chứng tiêu chảy, điều trị táo bón, điều trị chứng đau bụng… Tuy nhiên,
những nhóm thuốc này lại thường có nhiều tác dụng không mong muốn, nhất là khi
phải điều trị dài ngày. Vì vậy, người bệnh nên sử dụng các loại thuốc được bào
chế từ thảo dược và điều trị dứt điểm các triệu trứng như đau bụng, rối loạn
tiêu hóa…..
![]() |
|
Lá mơ lông |
Theo Đông y, khi kết hợp lá mơ lông với các loại thảo dược: vọng cách, bạch
truật, mộc hoa trắng, lá khôi tía, sa nhân, trần bì, mạch nha, sơn tra, mộc
hương, đảng sâm, hoàng liên sẽ tạo thành một bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh viêm
đại tràng mạn tính cực kỳ hiệu quả.
Mỗi loại thảo dược trong bài thuốc này đều có một vai trò nhất định trong việc
điều trị bệnh. Cụ thể, lá mơ lông, mộc hoa trắng, lá khôi tía , mộc hương và
hoàng liên có tác dụng như một kháng sinh thực vật giúp tiêu diệt các vi khuẩn
gây bệnh; Sa nhân, Đàng sâm, Trần bì, Sơn tra, Mạch nha có tác dụng kiện tỳ,
kích thích tiêu hoá còn Bạch truật, lá khối tía, mộc hương điều trị tiêu chảy,
nhuận tràng; Vọng cách giúp giảm táo bón. Các thành phần này có tính vị bổ trợ
cho nhau tạo thành công thức an toàn và rất hiệu quả, phù hợp với việc điều trị
lâu dài, thường xuyên của bệnh viêm đại tràng mạn tính.
![]() |
|
Cây khôi tía |
Tuy nhiên, người bệnh có thể sử dụng thuốc dạng cốm được bào chế từ bài thuốc
này hàm lượng cao và tác dụng nhanh thay vì sử dụng theo phương pháp sắc thuốc
truyền thống để tiết kiệm thời gian, công sức và nên sử dụng ít nhất 3 tháng để
đạt hiệu quả điều trị tốt nhất.
Bên cạnh đó, người bệnh cần kiêng đồ ăn tanh trong thời gian sử dụng. Giữ vệ
sinh ăn uống, không ăn thức ăn ôi thiu và bảo quản lạnh quá lâu, hạn chế bia
rượu và ăn nhậu. Khi ăn, người bệnh cần nhai kỹ, ăn chậm, không ăn nhiều một lúc
mà nên chia nhỏ thành nhiều bữa ăn trong ngày.
Ngoài ra, người bệnh cần luyện tập thói quen đi đại tiện vào giờ nhất định trong
ngày và tạo không khí thoải mái dễ chịu trong môi trường sống, tránh căng thẳng,
lo âu.
| Để được tư vấn thêm về bệnh đại tràng, độc giả vui lòng gọi điện đến tổng đài tư
vấn 04.3995.3901 (trong giờ hành chính) |
Vân Anh

