Bà Yulia Kossykh phát biểu tại hội nghị 3G. Ảnh: Thái Khang

Triển khai 3G: Khó nhất là có người dùng

ICTnews - Lãnh đạo Bộ TT&TT nói công nghệ di động thế hệ thứ 3 (3G) là lĩnh vực mới với nhà nước lẫn doanh nghiệp, còn chuyên gia Hiệp hội GSM cảnh báo không nên trông đợi quá cao ở 3G.

Sáng nay (17/12), tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về 3G do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cùng Hiệp hội Mạng di động toàn cầu (GSMA) tổ chức. Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nói Hội thảo này tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách tiếp thu được kinh nghiệm cấp phép và quản lý công nghệ 3G của các nước, phục vụ cho đề án cấp phép.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đang tích cực chuẩn bị hồ sơ mời thi tuyển 3G trong tháng 12/2007 và việc thi tuyển sẽ diễn ra trong năm 2008. Ông cho rằng là nước đi sau, thời điểm tiến hành 3G của Việt Nam gặp nhiều thuận lợi. Nếu triển khai từ những năm 1999-2000, công nghệ còn mới, giá cả, đặc biệt các thiết bị đầu cuối đắt, khoảng 600-700 USD. Hơn nữa, thời gian triển khai chậm, có thể mất 4-5 năm sau mới triển khai được. Nhưng nay công nghệ đã chín muồi, nhiều nước trên thế giới đã triển khai 3G với thời gian 1-2 năm, thiết bị đầu cuối rẻ (chỉ với 100-200 USD đã có thể mua được thiết bị 3G). Ngay cả các thiết bị 2G Việt Nam sử dụng hiện nay cũng tương thích với 3G. Thứ trưởng dự đoán trong 1-2 năm tới công nghệ 3G sẽ được triển khai tại Việt Nam.

Người dùng - Ẩn số của bài toán kinh tế 3G

Thứ trưởng Lê Nam Thắng khẳng định có những khó khăn nhất định trong việc triển khai 3G tại Việt Nam bởi theo ông, đây là lĩnh vực mới với Việt Nam, cả về góc độ nhà nước lẫn doanh nghiệp.

Còn ông Ricardo Tavares, Phó Chủ tịch cao cấp về chính sách công cộng của GSMA, nói không nên trông đợi quá cao ở 3G mà nên tính đến kinh tế, chẳng hạn mật độ thâm nhập máy vi tính, chính sách tần số… Song dù thế nào, ông khẳng định “3G phải là thành phần quan trọng của chính sách công nghệ thông tin và truyền thông”.

Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT&TT) Nguyễn Phong Nhã cho biết trong việc tổ chức thi tuyển để lấy giấy phép 3G, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp phải có bài toán kinh tế, kỹ thuật cụ thể dựa trên nhu cầu thị trường và khả năng kinh doanh của mình. Doanh nghiệp nên có những nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, thực tế về nhu cầu khách hàng nhằm giải bài toán hợp lý nhất. Các doanh nghiệp di động Việt Nam được khuyên nên giới thiệu trước các loại máy có khả năng 3G để người tiêu dùng tham khảo.

Đầu tư bao nhiêu cho 3G còn trong vòng bí mật

Tại Hội thảo, ba doanh nghiệp GSM Việt Nam (Viettel, MobiFone, Vinaphone) đều khẳng định sự cần thiết và sẵn sàng để đi lên 3G. Song đầu tư bao nhiêu cho 3G, cả ba doanh nghiệp đều không nói rõ số chính xác, thậm chí trái ngược nhau. Chẳng hạn, ông Lê Hữu Phương, Trưởng phòng Đầu tư - Phát triển Vinaphone, cho biết vào thời điểm tháng 5/2007, Vinaphone đã dự trù đầu tư vào mạng 3G là 500 triệu USD, chưa kể những cơ sở hạ tầng có sẵn như khoảng 10.000 trạm thu phát sóng di động - BTS (ước tính đến thời điểm Bộ TT&TT cấp phép 3G). Tuy nhiên, ông Phương nói Vinaphone sẽ phải xem xét lại tổng vốn đầu tư trong thời gian tới và chưa thể nói ra con số vào thời gian này.

Trong khi đó, đại diện Viettel lại nói "bao nhiêu tiền không quan trọng mà là bao nhiêu tiền trong một giai đoạn là bao lâu", 2 năm hay 5-10 năm. Còn đại diện của Mobiphone, ông Đỗ Hữu Anh nói “tiền nhiều chưa chắc đã tốt, vì vậy chúng tôi phải có giải pháp tốt, làm sao để tiền đầu tư ít đi, nhưng chất lượng sẽ tốt và khách hàng lại nhiều”.

Cả ba doanh nghiệp di động nói trên đều khẳng định quyết tâm triển khai 3G nhưng tại Hội thảo, ngay khi có người hỏi dịch vụ dữ liệu và dịch vụ thoại sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong con số doanh thu khi tiến lên 3G, các doanh nghiệp cũng không đưa ra được con số ước chừng. Tương lai khai thác dịch vụ 3G như thế nào, câu trả lời thường gặp nhất là: 3G sẽ mang lại những dịch vụ cao cấp, truyền dữ liệu, nội dung tốc độ cao.

Hiện nay trên thế giới đã có một số quốc gia triển khai 3G. Theo bà Yulia Kossykh, nhà tư vấn cao cấp từng tiến hành một nghiên cứu do GSMA ủy nhiệm về những thuận lợi và bất lợi của 2 cơ chế cấp phép 3G: thi tuyển và đấu giá băng tần, cho biết: Phần Lan là 1 trong những nước đầu tiên tổ chức thi tuyển vào tháng 3/1999 và đã cấp 4 giấp phép cho 4 doanh nghiệp lớn và 2 giấy phép cho 2 hãng mới vào thị trường. 1 năm sau, 3/2000, Tây Ban Nha cũng tổ chức thi tuyển và cấp 4 giấy phép, trong đó 3 giấy cho 3 doanh nghiệp lớn và 1 giấy cho 1 doanh nghiệp mới. Mới đây nhất là vào tháng 4/2007, Nga đã tổ chức thi tuyển 3G.  

Huyền Thương