![]() |
Thông quan tại Hải quan KCN Bắc Thăng Long. Ảnh: Anh Long |
Triển khai hải quan điện tử không dừng “vì lỗi hệ thống”
ICTnews - Ông Hoàng Việt Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban cải cách, hiện đại hoá Hải quan (Tổng cục Hải Quan), khẳng định không có chuyện kế hoạch triển khai hải quan điện tử (HQĐT) giai đoạn 2 chưa thể thực hiện được do lỗi hệ thống.
Theo Quyết định 52 về thí điểm thông quan điện tử giai đoạn II, từ ngày 1/10/2007, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai khai báo trước thông tin về phương tiện vận tải và hàng hoá XNK tại Hải Phòng và TP. HCM. Tuy nhiên, báo Tiền phong số ra ngày 1/10/2007 dẫn lời ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Chi cục Hải quan điện tử TP.HCM cho biết TP. HCM chưa thể triển khai hải quan điện tử giai đoạn 2 như kế hoạch đã định do lỗi hệ thống. “Tình trạng lỗi hệ thống và đường truyền vẫn thường xảy ra gây ảnh hưởng đến việc làm thủ tục và thông quan hàng hóa cho DN”, theo tin trên báo Tiền phong.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Cường cho biết Hải quan hiện đang kiểm tra lại thông tin này và có câu trả lời sớm nhất vào ngày 3/10. Song có một điều ông Cường khẳng định ngay là tiến trình thí điểm thông quan điện tử ở TP. HCM không bị trì hoãn hoặc trục trặc hệ thống. “Đó là cả một chương trình lớn, liên quan đến nhiều nội dung, nghiệp vụ của Hải quan”, ông Cường nói, “Cho nên lộ trình đã được chia từng giai đoạn, đã có bước đi cụ thể và chắc chắn không bị trì hoãn”.
Sau hai ngày triển khai mở rộng hải quan điện tử ở Hà Nội và TP. HCM, ông Cường cho biết mọi công việc đều “trôi chảy vì đây thực ra là công việc đã được triển khai từ trước và nay chỉ mở rộng đối tượng áp dụng”.
Trong một trả lời báo chí gần đây, ông Nguyễn Công Bình, Cục trưởng Cục CNTT (Tổng cục Hải Quan) thừa nhận ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Hải quan là hết sức khó khăn. Khó khăn nhất, theo ông Bình, chính là hiện trạng CNTT hiện nay của ngành Hải quan chưa đáp ứng được đầy đủ theo yêu cầu đặt ra.
Hà Lan
- Toàn bộ bài viết được đăng trên báo BĐVN số 80
