Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (20/12) cho hay, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thị xã Tân Uyên triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tang vật trong đường dây cá độ bóng đá bị công an thu giữ - Ảnh: CACC

Theo điều tra, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, đối tượng Nguyễn Hồng Anh lên trang mạng bongvip888.com lấy tài khoản, chia cho các con bạc khác để đăng nhập tham gia cá cược các trận bóng đá.

Mỗi tuần, đối tượng này tổng kết tiền với những người chơi bạc và thanh toán tiền thắng thua bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc thế chấp tài sản có giá trị cao tại các quán cà phê trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được đường dây này do Nguyễn Hồng Anh cầm đầu nên mời đối tượng này cùng 4 người khác đến cơ quan công an làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, Hồng Anh thừa nhận đã phân chia trang cá độ bóng đá cho nhiều con bạc thông qua tài khoản lấy trên trang mạng, tổng số trên 15 tỷ đồng, tính cả số tiền thắng cược lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Trong đường dây này, đối tượng Lê Văn Mến (SN 1990, ngụ Bình Dương) nhận chỉ đạo từ Nguyễn Hồng Anh để nhận những kèo cá cược bóng đá của những con bạc trên địa bàn, sau đó chuyển lại cho Hồng Anh để hưởng tiền hoa hồng. 

Đối tượng Nguyễn Văn Nhật (SN 1987, ngụ TP.HCM) tự lấy trang cá cược bóng đá trên mạng rồi trực tiếp thầu cho các con bạc đặt cược. Cơ quan điều tra xác định số tiền các con bạc trực tiếp đặt cược với đối tượng này là trên 9,8 tỷ đồng.

Qua điều tra đã xác định tổng số tiền các đối tượng đã giao dịch cho việc cá độ bóng đá là hơn 37 tỷ đồng.