
Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng do Phạm Văn Huy (tức Huy “chột”), SN 1984, ở xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, cầm đầu, hoạt động dọc tuyến Quốc lộ 10 qua địa phận các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) thường xuyên sử dụng hung khí đe dọa, bắt các chủ phương tiện, lái xe phải nộp tiền hoặc vào nhà hàng của bọn chúng ăn uống với giá cắt cổ.
![]() |
|
Vũ khí thu được của Huy “chột” dùng để gây án. |
Huy “chột” cho xây dựng khu dịch vụ khách hàng Nam Khánh ngay bên Quốc lộ 10 (chân cầu Quý Cao, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo) và bố trí hàng chục tên đàn em làm nhiệm vụ chặn các loại xe khách để ép khách vào quán cho đồng bọn “chặt chém”.
Lái xe nào không “chấp hành” lập tức bị chúng dùng gạch, đá ném hoặc dùng gậy đập vỡ cửa xe và đổ chất bẩn lên kính xe.
Sáng 16/6, bọn Huy “chột” chặn đoàn xe tải Công ty TNHH Huy Hiếu, chở đất vào công trình dự án cầu Tranh, thuộc xã Thắng Thủy, Vĩnh Bảo. Sau khi đe dọa, các đối tượng bắt giám đốc Công ty Trần Văn Thành (SN 1972, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) cùng chủ thầu xây dựng dự án cầu Tranh là anh Phạm Thế Trí (SN 1977, ở thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, Vĩnh Bảo), phải nộp cho chúng 25 triệu đồng.
Tiếp đó, sáng 14/7, khi xe ô tô khách BKS 35B – 001.47 của nhà xe Luyện Dung chạy đến địa phận huyện Vĩnh Bảo thì 6 đối tượng đi trên xe ô tô BKS: 16N-2760 chặn lại bắt chủ xe cho xe vào quán Nam Khánh.
Chiều 8/8, xe ôtô khách BKS: 36B - 007.32 của nhà xe Hoàng Quân chạy tuyến Quảng Ninh - Thanh Hóa, khi đến địa phận xã An Tiến, huyện An Lão (Hải Phòng) cũng bị một nhóm đối tượng dùng gạch, đá ném vỡ kính, thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.
Không chỉ “làm luật” các phương tiện vận tải bộ, bọn Huy “chột” còn “làm luật” các tàu chở hàng hoặc khai thác cát trên sông Luộc qua khu vực cầu Quý Cao với quy định mỗi tàu phải nộp 2 triệu đồng/tháng.
Sáng ngày 20/8, xe khách BKS: 35B – 001.11 chạy tuyến Ninh Bình - Quảng Ninh của chị Ngô Thị Oanh (SN 1978, ở Nho Quan, Ninh Bình), khi đi qua địa phận xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) thì bị một nhóm đối tượng chặn xe, dùng tuýp sắt, súng đe dọa, đập cửa kính.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an đã bắt giữ được Lương Văn Viết (SN 1992, ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo). Viết khai nhận, do xe của chị Oanh không dừng nghỉ tại quán Nam Khánh nên Huy “chột” đã chỉ đạo hắn giả làm hành khách lên xe, yêu cầu lái xe dừng lại để Huy “chột” cùng Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Minh Tân, Phạm Văn Thắng, Bùi Đức Lộc và Nguyễn Huy Trương (tức Nhất), SN 1994, ở khu 12, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ, dùng súng lên xe đe dọa…
Sau khi bị bắt giữ, Khoa và Lộc khai nhận khẩu súng colt vừa sử dụng gây án đang cất giấu tại nhà Ngô Văn Thắng, ở thôn Lác, Giang Biên, Vĩnh Bảo.
Trước đó, chính Huy “chột” cũng là người chỉ đạo Khoa cùng Nguyễn Huy Trương (tức Nhất) ném vỡ kính xe khách BKS: 35B – 001.47 của nhà xe Luyện Dung và hủy hoại tài sản trên xe khách BKS: 36B – 007.32 của nhà xe Hoàng Quân.
Hiện, chuyên án 713C đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng, đồng thời khẩn trương truy bắt kẻ cầm đầu là Phạm Văn Huy cùng các đối tượng có liên quan để xử lý.
Q.Minh
