Gần 17h chiều 11/9, mực nước trên các kênh, rạch khu vực TP.HCM bắt đầu dâng cao do triều cường đạt đỉnh trong tháng xấp xỉ báo động 2 (1,5m).

Mặc dù trời không mưa nhưng tuyến đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) vẫn xảy ra ngập nặng kèo dài khoảng 4km. Nhiều đoạn, nước ngập sâu 0,5m khiến việc đi lại người dân gặp khó khăn.

Theo quan sát, nước ngập đen ngòm, bốc mùi nồng nặc do bùn sình, chất thải từ cống, hệ thống kênh rạch dâng lên gây ô nhiễm. Người dân di chuyển qua khu vực ngập đều phải bịt kín mũi, hạn chế tiếp xúc với nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn - Đồng Nai vẫn sẽ duy trì mức xấp xỉ báo động 2 trong hai ngày đầu tuần. Đến giữa tuần, triều cường sẽ xuống nhanh.

Đường Lê Văn Lương biến thành 'sông' do triều cường dâng cao. Ảnh: VL
Người dân rẽ sóng nước về nhà. Ảnh: VL
Ảnh: Ảnh: VL
Ngập nước khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: VL