Mặc dù nằm ngoài rìa bão Noru (cơn bão số 4) nhưng chiều tối 27/9, nhiều nơi trên địa bàn TP có mưa vừa, mưa to. Thời điểm mưa lớn trùng với mức triều cường đạt đỉnh, nước trên hệ thống sông, kênh rach dâng cao đã khiến một số tuyến đường ở vùng trũng, thấp bị ngập nặng. 

Trong đó có các 'rốn ngập' do triều cường như đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, Quận 7), đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè)...

Ghi nhận tối 27/9 trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, Quận 7), nước từ kênh Tẻ dâng cao tràn qua các tuyến kè và tràn lên đường gây ngập kéo dài
Nhiều đoạn nước ngập sâu hơn nửa bánh xe khiến người dân đi lại rất khó khăn
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 27/9 (2/9 âm lịch), mực nước cao nhất tại trạm Phú An - sông Sài Gòn đạt 1,58m (lúc 6h3) và 1,57m (lúc 18h), xấp xỉ báo động III
Nước ngập vào giờ tan tầm khiến việc đi lại của người dân càng khó khăn
Cả đoạn đường dài bị nước triều cường khỏa lấp khiến người đi đường khó phân biệt đâu là đường, đâu là sông hay kênh
Dự kiến, trong ngày 28/9 (3/9 âm lịch) triều cường tiếp tục đạt mức 1,59m (lúc 7h30) và 1,60m (lúc 19h) và các ngày tiếp theo sẽ giảm dần