Chiều nay (10/6), Công an tỉnh Nghệ An hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi cháu Hồ Văn Đ. (SN 2015, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu).

Ngoài nghi can Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, trú cùng xóm với nạn nhân), Công an cũng triệu tập thêm bạn cùng lớp là Phạm Văn T. (SN 2003, trú xã Quỳnh Châu) để phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin, cháu bé tử vong trong tư thế bị trói chân, tay ở gần một con suối, không phải ở căn nhà hoang như thông tin ban đầu.

{keywords}
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé trai
{keywords}
Căn nhà hoang trong rừng nơi bé Đ. từng ở trước khi tử vong

Tại căn nhà hoang cách suối khoảng 30m, lực lượng chức năng phát hiện 2 vỏ hộp sữa và 3 chiếc xúc xích.

Kết quả bước đầu khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu bé không có vết thương hay tác động của ngoại lực. Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt khí vì miệng bị quấn băng keo.

“Thời điểm pháp y khám nghiệm tử thi của bé Đ, phát hiện trong dạ dày nạn nhân có xúc xích chưa tiêu hóa. Trên cơ thể không có vết thương nào khác”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, vào tối 7/6, anh Hồ Văn Tụ (bố cháu Đ.) đến cơ quan công an trình báo, khoảng 15h chiều cùng ngày, cháu Đ. xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi.

Tối cùng ngày, khi không thấy con về, gia đình tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì.

{keywords}
Người dân đến hiện trường theo dõi sự việc
{keywords}
Chiều nay thi thể bé Đ. được bàn giao cho gia đình mai táng, rất đông người dân đến đưa tiễn cháu về nơi an nghỉ cuối cùng

Đến 15h30 chiều qua, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở gần một con suối tại khu vực rừng xã Lăng Thành, huyện Yên Thành.

Vì bố của cháu Đ. và bố của nghi phạm là bạn thân nên Hoàng thường xuyên đến nhà chơi, mua bánh kẹo, xúc xích cho Đ. ăn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân bé trai 5 tuổi ở Nghệ An bị bắt cóc, bỏ rơi đến chết

Nguyên nhân bé trai 5 tuổi ở Nghệ An bị bắt cóc, bỏ rơi đến chết

Nghiện game, nam sinh lớp 11 ở Nghệ An nảy sinh ý định bắt cóc cháu Đ. rồi tự giải cứu. Sau đó, vì sợ nên đối tượng bỏ mặc cháu bé một mình trong nhà hoang.

Phạm Tâm - Quốc Huy