Tổng thống Obama và Thượng Nghị sỹ McCain có quan điểm trái chiều liên quan đến vụ hacker tấn công Sony Pictures vài tuần qua. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đổ lỗi cho Triều Tiên đứng sau sự kiện gây chấn động này.

Trả lời CNN, Tổng thống Obama cho biết: “Tôi không nghĩ đây là hành động chiến tranh. Tôi chỉ nghĩ nó là hành động phá hoại không gian mạng tốn kém. Chúng ta cần xem xét nó một cách nghiêm túc. Chúng ta sẽ có câu trả lời tương xứng”. Tuy  nhiên, ông cũng đề cập đến việc cân nhắc đưa Triều Tiên quay lại danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố. “Chúng tôi sẽ đánh giá các vấn đề thông qua quy trình có sẵn. Tôi sẽ chờ đợi kết luận của nó là gì”.

Ngay sau đó, Thượng Nghị sỹ McCain cũng xuất hiện trên chương trình “State of Union” của CNN và đưa ra quan điểm ngược lại: “Tổng thống không hiểu rằng đây là sự xuất hiện của loại hình chiến tranh mới. Khi anh phá hủy nền kinh tế, khi anh có thể áp đặt kiểm duyệt lên thế giới và đặc biệt là nước Mỹ, nó còn hơn cả sự phá hoại. Nó là loại hình chiến tranh mà chúng ta đang tham gia và chúng ta cần hành động mạnh mẽ”.

McCain gợi ý Mỹ nên tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Triều Tiên vốn đã bị bỏ năm 2008 dưới triều Tổng thống Bush. Ông cũng tranh luận chính phủ Mỹ nên nỗ lực hơn để kết nối mọi người tại thung lũng Silicon, giúp giải quyết các vấn đề an ninh mạng.

Hacker Triều Tiên được tin là thủ phạm tấn công Sony Pictures vì bộ phim “The Interview”, bộ phim hài có cảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bị ám sát. Phim dự kiến chiếu vào ngày 25/12 song đã bị hủy bỏ vì lo ngại an ninh. Vài tháng trước, quan chức Triều Tiên cũng gọi bộ phim này là “hành động chiến tranh”.

Đáp lại bình luận từ những người đứng đầu nước Mỹ, Triều Tiên cũng đưa ra thông điệp đầy thách thức. Trong một phát biểu trên hãng thông tấn KCNA, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên dọa thực hiện hành động quân sự tàn nhẫn nhằm vào nước Mỹ, cụ thể là Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và toàn bộ lãnh thổ Mỹ vì phát ngôn của ông Obama.

“Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẵn sàng đối đầu với Mỹ trên mọi mặt trận chiến tranh, bao gồm cả chiến tranh mạng”, KCNA đưa tin. Tuy nhiên, tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng không cung cấp chi tiết về các cuộc tấn công. Bình Nhưỡng có lịch sử phát đi các lời cảnh báo mơ hồ tới những quốc gia khác.

Ngoài ra, cũng trong tuyên bố, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên khẳng định có “bằng chứng rõ ràng” cho thấy nước Mỹ liên quan đến quá trình thực hiện bộ phim với mục đích làm suy yếu chính quyền Kim Jong Un. Ủy ban ca ngợi hacker vì “hành động đúng đắn” song bổ sung hacker hoạt động độc lập với chính phủ Triều Tiên. “Chúng tôi không biết họ là ai hay họ ở đâu song có thể bảo đảm họ là những người ủng hộ và thông cảm với Triều Tiên”.

Quay lại với Sony Pictures, Michael Lynton, Giám đốc hãng phim, vẫn đang tìm kiếm các phương án khác nhau, gồm cả YouTube, để có thể ra mắt “The Interview”. “Chúng tôi muốn công chúng được xem bộ phim này”, ông trả lời CNN. Trong khi đó, tờ Los Angeles Times dẫn lời nguồn tin suy đoán tập đoàn mẹ Sony tại Nhật Bản đang muốn bán đi Sony Pictures để thoát khỏi cơn đau đầu này.