Tại vòng loại, Trịnh Thu Vinh có màn thi đấu ấn tượng ở nội dung 10m súng hơi ngắn nữ. Xạ thủ Việt Nam hoàn thành 6 loạt bắn với tổng thành tích 578 điểm, giành quyền vào thi đấu vòng chung kết.

Thu Vinh trở thành xạ thủ Việt Nam thứ hai vào chung kết một nội dung bắn súng Olympic. Trước đó, Hoàng Xuân Vinh vào chung kết và giành HCV ở nội dung 10m, HCB nội dung 50m súng ngắn hơi nam tại Thế vận hội Rio 2016.

Vào chung kết là hoàn thành mục tiêu đề ra với Trịnh Thu Vinh, nhưng xạ thủ sinh năm 2000 còn muốn làm hơn thế, cụ thể là tranh tấm huy chương ở nội dung sở trường.

trinh thu vinh 1.jpg
Trịnh Thu Vinh đứng thứ 4 vòng loại

Xạ thủ Việt Nam thi đấu chung kết vào lúc 17h ngày 28/7. Những đối thủ đáng chú ý của Thu Vinh có Oh Ye Jin, Kim Ye Ji (Hàn Quốc), Li Xue, Jiang Ranxin (Trung Quốc), Major Veronika (Hungary), Bhaker Manu (Ấn Độ) và Sevval Ilayda Tarhan (Thổ Nhĩ Kỳ), 

Trong các đối thủ của Thu Vinh, có 3 xạ thủ thuộc top 10 thế giới là: Jiang Ranxin (Trung Quốc, hạng 3), Kim Ye Ji (Hàn Quốc, hạng 7) và Li Xue (Trung Quốc, hạng 10). Dù vậy, cả 3 cái tên này đều đạt thành tích kém hơn Trịnh Thu Vinh tại vòng loại.

Những cái tên như Veronika Major của Hungary hay Manu Bhaker (Ấn Độ) cũng rất đáng gờm, khi giành nhiều HCV ở các giải quốc tế thời gian qua. 

Dù thi đấu tốt ở vòng loại nhưng muốn cạnh tranh huy chương ở chung kết, Trịnh Thu Vinh phải "vượt ngưỡng". Ngoài tâm lý vững vàng, xạ thủ 24 tuổi cần có những loạt bắn xuất thần và may mắn. Tại vòng loại, xạ thủ Việt Nam hoàn toàn có thể đạt tổng điểm tốt hơn nếu cô không bị mất tập trung dẫn đến những điểm 7, điểm 8 đáng tiếc.

trinh thu vinh 2.jpg
Trịnh Thu Vinh nhận thưởng nóng sau khi vào chung kết

Động viên tinh thần Trịnh Thu Vinh, cựu HLV trưởng tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung thưởng nóng 1.000 USD ngay sau khi cuộc đấu vòng loại khép lại. Phía trước, nếu giành huy chương Thế vận hội, nữ xạ thủ đơn vị Công an Nhân dân sẽ nhận "cơn mưa" tiền thưởng.

Theo luật thi đấu chung kết, 8 xạ thủ bắn ba lượt, mỗi lượt năm viên đạn, để xác định vị trí thứ bảy và tám. Lượt bắn thứ tư xác định vị trí năm và sáu. Lượt bắn thứ năm xác định VĐV đứng thứ tư và giành HCĐ.

Hai xạ thủ còn lại sẽ tranh HCV. Ở mỗi lượt đấu, mỗi xạ thủ được bắn một viên. Người bắn điểm cao hơn được tính hai điểm, còn bằng nhau được một điểm. Người đạt đến 16 điểm trước sẽ chiến thắng chung cuộc.

Trong ngày 28/7, đoàn TTVN còn tranh tài ở môn rowing của Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng) và bắn súng của Lê Thị Mộng Tuyền (nội dung 10m súng trường hơi nữ).

lich thi dau ngay 28.7.jpg