
Ngày 13/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Võ Văn Hải (41 tuổi, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện.
Theo cáo trạng, Võ Văn Hải sống như vợ chồng với Trần Thị Cẩm Vân (42 tuổi) từ năm 1997. Vào tháng 2/2008, Hải phạm tội giết người nhưng sau đó bỏ trốn buộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải ra quyết định truy nã.
Tuy nhiên, sau khi sang Campuchia “lánh nạn”, Hải tiếp tục làm quen với một nam thanh niên tên Bẹt (không rõ lai lịch) rồi mua ma túy của người này đem về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời. Để thực hiện kế hoạch trên đồng thời để trốn lệnh truy nã, Hải cùng vợ tìm cách móc nối cùng một số đối tượng khác hình thành nên một đường dây mua bán ma túy.
|
|
|
Các bị cáo tại phiên tòa |
Ngày 27/6/2009, có người gọi điện thoại cho Hải đặt mua 10 chấm ma túy tổng hợp (hàng đá) và 20 viên thuốc lắc, Hải đã lấy số ma túy trên đưa cho Vân để Vân tiếp tục giao lại cho Hằng mang đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang.
Trước đó, vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận 7 cũng đã tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) đang có hành vi mua bán 6 gói nylon có chứa tinh thể màu trắng trọng lượng hơn 8,6 gram chứa thành phần ma túy. Tại Cơ quan điều tra, Thành khai nhận số ma túy trên mua từ Võ Văn Hải rồi mang đi tiêu thụ kiếm lời.
Từ lời khai của hai đối tượng trên, vợ chồng Võ Văn Hải và Trần Thị Cẩm Vân nhanh chóng sa lưới pháp luật. Quá trình điều tra các bị cáo cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Cẩm Vân 16 năm tù, Nguyễn Văn Thành 8 năm tù và Nguyễn Thị Hằng 7 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Riêng bị cáo Võ Văn Hải tòa tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hợp với mức án 14 năm tù về tội “giết người” từ một bản án mới tuyên trước đó thành 30 năm tù (theo quy định của pháp luật bản án tù có thời hạn đối với hai tội trở lên tối đa là 30 năm tù).
M. Phượng