Những phút cuối trong trận đấu giữa Nam Định và Khánh Hòa diễn ra rất căng thẳng. Khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội khách, ở phút 90+5, từ tình huống bóng dài, Trọng Đại đánh đầu làm tường cho Xuân Quyết băng xuống. 

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam va chạm với thủ môn Ngọc Cường vẫn cố gắng dứt điểm nhưng không thành công. Dù vậy, trọng tài chính xác định Xuân Quyết bị phạm lỗi và cho Nam Định hưởng penalty. 

Trận đấu giữa Nam Định và Khánh Hòa diễn ra căng thẳng ở những phút cuối

Ở tình huống này, trọng tài Trương Hồng Vũ định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ môn bên phía Khánh Hòa. Nhưng khi trọng tài còn chưa giơ thẻ lên, các cầu thủ Khánh Hòa lao vào phản ứng dữ dội.

Trước tình hình căng thẳng, vị vua áo đen đã hội ý với trợ lý và quyết định đổi từ thẻ đỏ sang thẻ vàng với thủ môn Khánh Hòa, đồng thời cho đội chủ nhà được hưởng penalty.

Trọng tài Trương Hồng Vũ cầm tấm thẻ đỏ trong tay...
... nhưng sau đó chỉ phạt thẻ vàng

Trên chấm 11m, Hendro không mắc sai lầm nào, ghi bàn gỡ hòa 1-1, qua đó giúp Nam Định giành 1 điểm trước tân binh Khánh Hòa.

Sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa cho biết: "Tình huống đó cầu thủ Nam Định khi đá trái bóng xong đạp ngược vào thủ môn luôn, nhưng không hiểu sao trọng tài rút thẻ mà còn rút thẻ đỏ. Trọng tài sai luật hoàn toàn và phải nhờ tới trọng tài thứ tư nhắc nhở".

"Rõ ràng tiền đạo CLB Nam Định đạp vào ngực thủ môn CLB Khánh Hòa, nên lấy lý do gì thổi phạt đền và rút thẻ thủ môn. Thủ môn chúng tôi đang đà lao ra, chưa có va chạm đã bị đạp thẳng vào ngực.

Nếu đó là tình huống thủ môn chúng tôi cản lại đà băng lên của đối thủ thì đã khác. Ban tổ chức nên xem lại pha bóng đó. CLB Khánh Hòa không cần trọng tài thổi có lợi cho chúng tôi, mà chỉ cần sự công bằng", ông Tân nói thêm.

Một điểm giành được giúp Nam Định tạm vươn lên dẫn đầu BXH với 9 điểm, cùng điểm Bình Định nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Khánh Hòa đứng thứ 10 với 5 điểm.