Xem video:

Video, ảnh: Reuters

20/11/2022 | 22:30

22h30

Chiếc cúp vàng khổng lồ trên SVĐ Al Bayt trước trận đấu giữa Qatar vs Ecuador.

Thu gọn
20/11/2022 | 22:16

World Cup 2022 chính thức bắt đầu

Lễ khai mạc World Cup 2022 khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời sân vận động Al Bayt. Điều đó đồng nghĩa với việc World Cup 2022 chính thức bắt đầu.

Sau lễ khai mạc, trận khai mạc giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador cũng diễn ra trên sân Al Bayt.

Thu gọn
20/11/2022 | 22:11

22h10

Quốc vương Qatar, ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani phát biểu khai mạc World Cup 2022.

Thu gọn
20/11/2022 | 22:09

22h08

Linh vật và quốc kỳ 32 quốc gia tham dự World Cup 2022 xuất hiện ở sân khấu chính Lễ khai mạc.

"La'eeb" - linh vật của World Cup 2022
Thu gọn
20/11/2022 | 22:14

22h05

Ca sĩ nổi tiếng Jung-kook của nhóm nhạc BTS trình diễn ca khúc Dreamers - bản hit nằm trong nhạc phim chính thức của World Cup 2022. Tiếp theo sau là phần trình diễn ca sĩ nổi tiếng của nước chủ nhà Fahad Al-Kubaisi.

Thu gọn
20/11/2022 | 22:00

22h00

Linh vật của 21 kỳ World Cup xuất hiện ở sân khấu chính.

Thu gọn
20/11/2022 | 22:03

21h50

Marcel Desailly, nhà vô địch World Cup 1998 mang chiếc World Cup giới thiệu với khán giả trên SVĐ Al Bayt.


 

Thu gọn
20/11/2022 | 21:46

21h46

Diễn viên 85 tuổi người Mỹ Morgan Freeman từng đoạt giải Oscar, ông nói chuyện với một Youtuber 20 tuổi tật nguyền nổi tiếng người Qatar Ghanim Al Muftah. 

Thu gọn
20/11/2022 | 21:46

21h45

Lễ khai mạc World cup 2022 chính thức bắt đầu.

Thu gọn
20/11/2022 | 21:30

SVĐ Al Bayt chỉ còn ít chỗ trống trước giờ khai mạc

Thu gọn
20/11/2022 | 21:28

Fan nữ Hàn Quốc chụp hình bên cạnh chiếc cúp vàng khổng lồ

Thu gọn
20/11/2022 | 21:11

Fan Ecuador cuồng nhiệt trên khán đài sân Al Bayt

Thu gọn
20/11/2022 | 21:11

CĐV xếp hàng vào sân Al Bayt

Thu gọn
20/11/2022 | 20:56

Không khí trước Lễ khai mạc World Cup 2022

Thu gọn
20/11/2022 | 20:52

Đông đảo khán giả trên sân Al Bayt

Thu gọn
20/11/2022 | 20:50

Fan Ecuador phấn khích trước lễ khai mạc

Thu gọn
20/11/2022 | 19:15

Thông tin trước lễ khai mạc World Cup 2022

Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra tại sân Al Bayt có sức chứa 60.000 người, cách Doha 40 km về phía Bắc. Sân vận động này được đặt tên và thiết kế theo những chiếc lều được sử dụng bởi những người du mục ở vùng Vịnh.

SVĐ Al Bayt là địa điểm xa trung tâm Doha nhất nhưng cũng là một trong những sân bóng lớn nhất và có mái che có thể thu vào.

Mô phỏng sân khấu Lễ khai mạc World Cup 2022

Theo truyền thông quốc tế, Qatar đã chi hơn 300 tỉ USD để phục vụ cho World Cup 2022. Vì thế, người hâm mộ trên toàn thế giới dự kiến sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc, hoành tráng tại lễ khai mạc sắp tới.

Dự kiến trong lễ khai mạc sẽ có sự góp mặt của chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng một hoàng thân Qatar, bên cạnh đó linh vật Laʼeeb sẽ đá trái bóng biểu tượng để mở đầu giải đấu.

FIFA vẫn chưa công bố danh sách đầy đủ các nghệ sĩ biểu diễn cho lễ khai mạc World Cup 2022. Ca sĩ Jungkook, một trong 7 thành viên của nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc) sẽ biểu diễn tại buổi lễ.

Theo tờ The Telegraph, những cái tên khác nhiều khả năng góp mặt ở lễ khai mạc bao gồm ngôi sao nhạc pop Colombia Shakira, người đã hát bài hát chính thức của World Cup 2010, Black Eyed Peas, Robbie Williams và Nora Fatehi.

Lễ khai mạc sẽ sử dụng tối đa công nghệ ánh sáng để tạo nên những hình ảnh hoành tráng. Một thành viên ban tổ chức tiết lộ trên The Telegraph: "Lễ khai mạc FIFA World Cup là cơ hội chỉ một lần trong đời đối với Qatar. Chúng tôi sẽ dùng hết khả năng để đảm bảo hình ảnh ngày mở màn thật đa sắc màu, kết nối thế giới, mang đến thông điệp hòa bình, nhân ái cũng như khởi đầu giải đấu một cách suôn sẻ, mang đến nhiều cảm xúc cho những người hâm mộ".

Được biết, Qatar đã chi hơn 300 tỉ USD để phục vụ cho World Cup 2022. Vì thế, người hâm mộ trên toàn thế giới dự kiến sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc, hoành tráng tại lễ khai mạc cũng như 64 cuộc tranh tài sắp tới.

Tại World Cup 2022, FIFA quyết định sử dụng trái bóng Al Rihla do Adidas sản xuất. Trong tiếng Ả Rập, Al Rihla có nghĩa là cuộc hành trình. Trái bóng này được gắn thêm cảm biến đo quán tính giúp các trọng tài xác định những tình huống việt vị nhanh chóng và chính xác hơn.

Thu gọn